VITM Hà Nội 2020 là sự kiện kích cầu du lịch lớn nhất trong năm. Chương trình dự kiến có khoảng 100.000 vé máy bay giá rẻ, 18.000 tour trọn gói, 15.000 voucher giảm tới 50% và hàng chục nghìn phần quà.
Số lượng gian hàng tối đa tại hội chợ là 505 gian. Hết ngày 1/1/2020, 85% gian hàng được đăng ký và hội chợ sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch đến từ 45 tỉnh thành trong cả nước và 17 đại diện từ nước ngoài như Mỹ, Australia, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên...
Trong 4 ngày, sự kiện còn có nhiều hoạt động biểu diễn từ các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước tại khu vực sân khấu ngoài trời. Đặc biệt, đoàn Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia sẽ mang tới những màn trình diễn sôi động và đậm nét truyền thống, để chào đón du khách. Ngoài khung giờ 8h30 - 12h ngày 1/4/2020 dành cho các doanh nghiệp và đơn vị triển lãm, du khách có thể tham quan tự do tới 19h30 hàng ngày.
Du khách tham quan các gian hàng tại hội chợ du lịch quốc tế năm 2019. Ảnh: Kiều Dương.
Đây cũng là thời điểm diễn ra hàng loạt hoạt động như: Diễn đàn "Di sản - Nguồn lực phát triển của du lịch Việt Nam"; Lễ vinh danh các cá nhân và doanh nghiệp du lịch tiêu biểu năm 2019. Đặc biệt, liên hoan tiểu phẩm sinh viên du lịch lần thứ II với chủ để "Du lịch hướng tới tương lai" sẽ được tổ chức vào 14h ngày 4/4/2020. Đây là một sân chơi để sinh viên du lịch đóng góp những sáng tạo, ý kiến cho ngành về các vấn đề thực tiễn.
Năm nay, chủ đề chính của hội chợ là "Di sản - Nguồn lực của du lịch Việt Nam". Chủ đề được lựa chọn, nhằm thúc đẩy nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của di sản đối với phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho rằng, di sản là một lợi thế của Việt Nam so với nhiều quốc gia khác. Vì vậy năm nay hiệp hội hướng về chủ đề này, để thúc đẩy những hành động bảo vệ, khai thác, tôn vinh giá trị của các di sản.
Lan Hương