Hôm nay, theo dự kiến, TAND quận Long Biên (Hà Nội) mở lại phiên sơ thẩm vụ án vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp với hai bị can Ngô Thị Hà Quyên (32 tuổi) và Đinh Thị Hồng (40 tuổi), cựu giáo viên mầm non lớp Thiên Thần Nhỏ.
Trong tâm trạng buồn bã, chị Đậu Thanh Thủy - mẹ nạn nhân - cho biết, sắp đến ngày giỗ thứ 4 của con gái Trần Nhật Hương mà vụ án vẫn chưa khép lại. Nỗi đau của gia đình như càng chồng chất thêm khi chưa thấy hợp lý trong kết luận giám định của nguyên nhân cái chết của bé.
Hai cựu giáo viên mầm non được tại ngoại đến tòa từ sớm. Tuy nhiên, sau ít phút trong phần thủ tục, HĐXX phải tạm nghỉ hội ý do đại diện các bên giám định không có mặt, những người tham gia tố tụng và hai bị cáo xin hoãn. Sau 10 phút, chủ tọa thông báo lùi phiên tòa sang ngày 14/4.
Theo cáo buộc, tại trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ, cô Quyên và Hồng được giao chăm sóc một lớp gồm các bé từ 12 đến 18 tháng tuổi.
Ngày 26/8/2013, cháu Hương được mẹ đưa đến nhập trường, học tại lớp này. Hôm sau, Hồng bón cháo cho bé Hương trong ăn sáng ở lớp song bé khóc và không ăn. Theo cáo buộc, Hồng cho bé uống sữa nhưng bị trớ ra hết. Ru bé gái ngủ, hai cô giáo ngồi ăn trưa và sau đó nằm cùng.
Khoảng 13h15, thấy bé ọ ẹ, Quyên vỗ nhẹ ru ngủ. Nửa tiếng sau khi đi vệ sinh nhìn sang thấy bé gái 18 tháng tuổi vẫn trong tư thế ngủ ban đầu, Quyên kiểm tra thấy mặt tím tái nên hô hoán. Sau khi sơ cứu không hiệu quả, bé được đưa tới bệnh viện cấp cứu song đã tử vong.
Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) xác định nguyên nhân tử vong do nhồi máu phổi và dị vật đường thở ở người có huyết khối buồng nhĩ phải. Với bé, bệnh nhồi máu phổi có nguyên nhân từ huyết khối buồng nhĩ phải và có xuất phát điểm từ trước so với sự cố dị vật đường thở. Việc bé bị dị vật đường thở làm tăng thêm mức độ suy hô hấp và là nguyên nhân kết hợp thúc đẩy tử vong sớm và nhanh hơn. Trong mẫu phủ tạng, máu, dịch dạ dày của nạn nhân không có các chất độc thường gặp.
Gia đình nạn nhân không đồng tình kết luận trên và đề nghị Viện pháp y quốc gia – Bộ Y tế giám định. Kết quả thứ hai này cho thấy nguyên nhân tử vong là ngạt do dị vật đường thở (tinh bột và sợi cellulose). Bé tử vong trước khi đến bệnh viện cấp cứu.
Do hai kết luận không đồng nhất, cơ quan điều tra đã đề nghị Viện pháp y quốc gia giám định lần thứ hai. Cơ quan này kết luận, dị vật hình thành do sự xâm nhập từ bên ngoài hoặc trào ngược từ đường tiêu hóa vào đường thở. Dị vật là dạng hỗn hợp không xác định được kích thước… Nếu được phát hiện kịp thời, bé có khả năng được cứu sống.
Khi điều tra vụ việc, cơ quan chức năng xác định trong quá trình trông trẻ hôm đó, cô Hồng sử dụng điện thoại cá nhân, không quan tâm, quan sát việc Hương ngủ nên không phát hiện biểu hiện bất thường. Khi đi vệ sinh, Quyên không bàn giao, nhắc nhở Hồng trông nom các cháu. Việc làm này của Hồng và Quyên vi phạm các quy định về hành vi giáo viên không được làm.
Việc Quyên còn sử dụng bằng tốt nghiệp cao đẳng giả mua với giá 5 triệu đồng, cơ quan hồ sơ sẽ xử lý riêng.
Cuối tháng 2, do có hành vi bạo hành, hai cô giáo trường mầm non Sen Vàng đã bị Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phạt hành chính mỗi người 2,5 triệu đồng về lỗi “xâm hại đến sức khỏe của người khác”, theo Nghị định 167/2013. Tại cơ quan công an, hai cô giáo khai cáu vì các bé khóc, đi ngoài ra quần nhiều lần nên dùng dép, vật cứng đập vào đầu, mặt và thúc đầu gối vào bụng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của hai cô giáo mầm non có dấu hiệu của tội “hành hạ người khác”, tuy nhiên chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Phụ huynh cũng không đề nghị xử lý hình sự hai cô giáo, không yêu cầu bồi thường dân sự... |
Việt Dũng