Kỷ lục trước đó thuộc về tuyển thủ người Pháp với 547 hình ngẫu nhiên sau 5 phút.
Giải đấu năm nay diễn ra tại Mumbai (Ấn Độ), quy tụ nhiều tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm từ Đức, Đan Mạch, Mongolia, Ấn Độ, Nhật Bản... Đoàn Siêu trí nhớ Việt Nam tham gia cuộc thi tại Mumbai (Ấn Độ) gồm hai tuyển thủ Đặng Thu Hiền (sinh năm 1999) và Đặng Ngọc Phương Trinh, dưới sự dẫn dắt của kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong.

Đặng Ngọc Phương Trinh tham gia cuộc thi với lá cờ Việt Nam. Ảnh: Tập đoàn Tâm Trí Lực
Đặng Thu Hiền và Đặng Ngọc Phương Trinh là hai chị em ruột, sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM. Hai chị em yêu thích môn thể thao trí tuệ này từ khi theo dõi các chương trình Siêu trí tuệ của Trung Quốc trên mạng xã hội. Từ đó, các cô gái cùng tập trung trau dồi ngoại ngữ, phân bổ thời gian đọc sách, tìm kiếm tài liệu... đặt ra mục tiêu đạt giải thưởng.
Chia sẻ trên trang cá nhân, Phương Trinh cho biết, đây là ước mơ cô đã ấp ủ ba năm. Khoảnh khắc được xướng tên lên sân khấu nhận huy chương Vàng, hai tiếng Việt Nam hô vang trong hội trường Chung kết sẽ "sống mãi" trong lòng nữ kỷ lục gia. "Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân: Chúng ta chỉ sống một lần, hãy sống hết mình, nỗ lực hết mình rồi những điều tốt đẹp sẽ đến", cô viết.
Phương Trinh cũng dành lời cảm ơn đến Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức kỷ lục Việt Nam, Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong và các thầy cô trong Tập đoàn giáo dục Tâm Trí Lực.

Phương Trinh nhận huy chương Vàng cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023. Ảnh: Tập đoàn Tâm Trí Lực
Hiền và Trinh từng học tập cùng nhiều thầy cô của Tập đoàn giáo dục Tâm Trí Lực. Trong đó, Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong đã dẫn đội tuyển đi thi đấu nhiều quốc gia trên thế giới như: Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ... Phương Trinh đã luyện tập theo phương pháp của dự án "5 Phút Thuộc bài".
Dự án do Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong cùng hơn 400 thầy cô trên toàn quốc phát triển. Phương pháp này hướng người học hệ thống thông tin theo chỉ mục, tiêu đề, từ khóa, từ đó, hình thành sơ đồ tư duy, đồng thời, tự tìm hiểu thêm trên Internet để mở rộng, hiểu sâu kiến thức.

Đặng Ngọc Phương Trinh cùng huấn luyện viên trưởng đoàn Việt Nam - kỷ lục gia Nguyễn Hùng Phong. Ảnh: Tập đoàn Tâm Trí Lực
Ông Hùng Phong chia sẻ, bộ não của con người có bán cầu não trái và bán cầu não phải. Nếu bán cầu não trái xử lý con số, chữ viết, những gì liên quan đến logic, bán cầu não phải xử lý những gì liên quan đến hình ảnh, màu sắc, cảm xúc, âm nhạc... Trong học tập, học sinh ghi chép và ghi nhớ bằng sơ đồ tư duy là sử dụng kết hợp hai bán cầu não, vận dụng hình ảnh, màu sắc để ghi nhớ.
"Do đó, điều quan trọng là phải nhanh chóng thay đổi phương pháp học tập. Những ưu điểm về hình ảnh, màu sắc, âm thanh là bộ công cụ đắc lực giúp các em sáng tạo. Đây là nền tảng tạo cảm hứng, thích thú say mê học tập", ông nói.
Thiên Minh