Eleanor biết đến tuồng, chèo từ những buổi biểu diễn của cộng đồng người Việt tại xứ sở kangaroo. Tháng 5/2005, Eleanor đến Việt Nam, được nghệ sĩ chèo Thanh Tuyết ưu ái nuôi trong nhà, nhưng cô lại đi học… tuồng cùng nghệ sĩ Mẫn Thu. Sau khi thuộc nằm lòng những tích cổ như Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Ngũ biến, Dư Hồng xuống núi, Xuân Đào cắt thịt, Eleanor lại bị những giai điệu í à của chèo quyến rũ. Cô quay sang xin được "thụ giáo" nghệ sĩ Thanh Tuyết - người mà giờ đây Eleanor vẫn gọi là mẹ - bắt đầu từ tháng 3/2006. Đến nay, Eleanor đã có thể hóa thân vào những vai chèo điển hình trong các vở như Xúy Vân giả dại, Thị Kính vu quy…
Với khả năng trình bày những trích đoạn nghệ thuật truyền thống Việt Nam một cách tự tin trên sâu khấu, Eleanor đã xuất hiện trong các buổi biểu diễn văn nghệ tại Tuần lễ APEC tại Hà Nội vừa qua. Sắp tới, ngày 22/12, những tích tuồng, chèo Eleanor đã học ở Việt Nam hơn một năm qua sẽ được biểu diễn báo cáo tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây được coi là “liveshow” đầu tiên nhưng không phải là cuối cùng của Eleanor. Cô tâm sự: “Buổi biểu diễn của tôi được thực hiện trước khi tôi tiếp tục học tập và nghiên cứu sâu hơn nữa về nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Tôi muốn quảng bá những loại hình nghệ thuật tuồng và chèo rất độc đáo này với khán giả Australia và thế giới. Và tôi cũng hy vọng rằng buổi biểu diễn sẽ góp phần khơi gợi lại niềm đam mê nghệ thuật truyền thống tuồng, chèo trong giới trẻ Việt Nam”.
![]() |
Eleanor hiền thục trong điệu Sử bằng. |
Nghệ sĩ Mẫn Thu, giáo viên dạy tuồng của Eleanor, nhận xét: “Tôi thực sự bất ngờ trước khả năng và niềm đam mê của Eleanor. Tuy ban đầu, trò không biết mấy tiếng Việt, cô không biết mấy tiếng Anh, nhưng chúng tôi vẫn hết sức cố gắng”.
Từ ngôn ngữ đa âm và không có dấu, chuyển sang học tiếng Việt đơn âm, có dấu và phải luyến láy theo những yêu cầu rất khắt khe của nghệ thuật tuồng, chèo, Eleanor đã phải nỗ lực rất nhiều. Tuy những làn điệu Việt Nam được trình bày qua chất giọng của Eleanor còn lơ lớ, đôi khi bị chìm đi trước tiếng trống chèo, nhưng cô gái Australia tỏ ra đặc biệt xuất sắc trong tiết tấu và những đoạn nhấn nhá thể hiện rõ tâm trạng của các vai tuồng, chèo.
Trước mắt, Eleanor sẽ tiếp tục văn ôn võ luyện, nhưng trong một tương lai xa hơn, cô gái tóc vàng này dự định sẽ thành lập Công ty biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Nếu mơ ước đó được thực hiện, Eleanor sẽ không chỉ là người nước ngoài đầu tiên học nghệ thuật tuồng chèo và biểu diễn một cách chuyên nghiệp mà còn là người góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam một cách có tổ chức.
L.H.