Năm 2016, chị Lisa Nguyễn (tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Thảo Hương) - người phụ nữ gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại Singapore thành lập quỹ "Children Are Innocent" với mong muốn giúp đỡ nhiều trẻ em mắc bệnh não úng thủy, bệnh hiểm nghèo ở Việt Nam dù cơ hội sống thấp.
Chị cho biết, bản thân Lisa bắt đầu công việc thiện nguyện vào năm 2009, dự án thành lập xuất phát mong muốn hoàn thành di nguyện của bố khi còn sống. "Children Are Innocent" là kết quả hiện thực hóa giấc mơ của cô gái gốc Việt muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương.
Quỹ "Children Are Innocent" kết nối các nhà hảo tâm cùng nhiều tổ chức thiện nguyện trên khắp thế giới. Không chỉ giúp đỡ kinh phí chữa bệnh cho những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, quỹ còn hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn đi lại, phiên dịch... cho gia đình các bé sang Singapore trong quá trình điều trị.
3 năm qua, "Children Are Innocent" nhận được 70 tỷ đồng số tiền quyên góp, giúp đỡ hơn 200 trường hợp bệnh nhi mắc bệnh, trong đó có hơn 50 bé được đưa sang chữa trị tại Singapore.
Trong số các bệnh nhi nhận sự giúp đỡ, bé Hoài Thương, 2 tuổi, Nghệ An, có thời gian điều trị dài với kinh phí lên đến 9 tỷ đồng. Mắc bệnh não úng thủy, nhiễm trùng đường ruột, nấm... bác sĩ chẩn đoán, Hoài Thương có cơ hội sống khoảng 5%. Dù vậy, chị Lisa Nguyễn và gia đình vẫn quyết định đưa bé sang Singapore tìm cách cứu chữa. Trải qua quá trình dài điều trị tại bệnh viện Gleneagles, bé dần hồi phục và trở về Việt Nam.
Chia sẻ về lý do đưa các bé sang Singapore điều trị, chị Lisa Nguyễn cho biết: "Các bệnh nhi mà chúng tôi giúp đỡ thường mắc các bệnh liên quan đến não và mắt. Bệnh viện Gleneagles có nhiều bác sĩ giỏi về lĩnh vực này, bên cạnh đó, ở đây cũng hỗ trợ về chi phí điều trị, lưu trú cho gia đình bệnh nhân, vì vậy tôi thường gợi ý cho các các gia đình đưa các bé đến đây".
Chị Lisa Nguyễn cho biết thêm, ngoài các tấm lòng thiện nguyện trong nước và quốc tế, việc xây dựng quỹ "Children Are Innocent" có sự đồng hành của các bệnh viện tại Singapore. Qũy kêu gọi đóng góp theo từng dự án, gây dựng lòng tin nhờ sự minh bạch trong vấn đề tài chính thông qua việc cập nhật danh sách đóng góp cụ thể, báo cáo hóa đơn, tình hình điều trị, theo dõi sát sức khỏe của người bệnh.
Bên cạnh huy động kinh phí, hỗ trợ cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, quỹ còn quyên góp xây dựng nhà tình thương, trường học, chùa, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai. Với nỗ lực tìm kiếm những cơ hội sống dù là mong manh nhất, "Children Are Innocent" mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em Việt Nam.
Theo Viện Rối loạn thần kinh và Đột quỵ Quốc gia Mỹ, não úng thủy là một trong những dị tật thần kinh chiếm tỷ lệ khá cao trên thế giới, cứ 500 trẻ em sinh ra sẽ có một bé chẩn đoán mắc. Mặc dù có phương pháp điều trị bằng cách phẫu thuật, tuy nhiên, hiện nay, ở Việt Nam nhiều trẻ mắc bệnh được đưa đến bệnh viện trễ do hoàn cảnh khó khăn, phát hiện muộn dẫn đến những di chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng não, mù, điếc, liệt hai chi, không nói được.
Ngọc Thi