Đêm 6/10, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận, chẩn đoán u nang buồng trứng xoắn đã hoại tử cả hai bên và tím đen. Bác sĩ Nguyễn Trung Toàn, Phó trưởng khoa Đỡ đẻ, quyết định mổ nội soi cấp cứu.
Sau gần 2 giờ phẫu thuật, kíp mổ đã bóc tách thành công khối u nang buồng trứng phải, cắt bỏ u nang buồng trứng trái đã hoại tử không còn khả năng bảo tồn. Bệnh nhân ổn định sức khỏe và xuất viện ngày 9/10.
![Bệnh nhân được chăm sóc tại viện và hoàn toàn khỏe mạnh, xuất viện hôm 9/10. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2019/10/10/71827244-2469177053169967-2241-9010-7842-1570680670.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZWhbFYzsONivyzvLwkpjow)
Bệnh nhân được bác sĩ khám hôm 9/10. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
Bác sĩ Phan Quang Anh - Trưởng khoa Phẫu thuật nội soi, cho biết bệnh nhân là một giáo viên người Philippines, không có người thân tại Việt Nam nên toàn bộ quá trình điều trị, chăm sóc, ăn uống ở bệnh viện đều do các y bác sĩ đảm nhiệm.
U nang buồng trứng là bệnh phụ khoa thường gặp ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ khoảng 5-10% phụ nữ. U nang buồng trứng xoắn là biến chứng của u nang buồng trứng.
U nang buồng trứng có hai dạng: có cuống và không có cuống. U nang buồng trứng xoắn thường xảy ra với khối u có cuống dài, trọng lượng vừa phải, đường kính 8-10 cm. Các u nang và nang hoàng tuyến sau nạo thai trứng cũng có thể bị xoắn. Nếu không được phát hiện và phẫu thuật kịp thời, u nang có thể bị hoại tử và vỡ do không được máu tới nuôi dưỡng, dẫn đến viêm màng bụng (viêm phúc mạc).
Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ cần tầm soát u nang buồng trứng, một năm 2 lần, ở tuổi dậy thì cũng như người đã trưởng thành. Nếu đau bất thường ở vùng hạ vị, nên đi khám ngay, tránh để u nang buồng trứng xoắn gây hoại tử.
Thúy Quỳnh