Từ 6/8 đến 6/9, ông Bùi Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô đã bán thành công 87.505 cổ phiếu KDC. Giao dịch này mở màn một chuỗi bán ra chứng khoán KDC của 4 cổ đông nội bộ khác tại Kinh Đô gồm 2 Phó tổng, một Giám đốc ngân quỹ và một Thành viên Ban kiểm soát.
Trong đó, ông Vũ Long Nguyên - Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 45.000 cổ phiếu KDC từ 25/11 đến 25/12, bà Vương Thu Bình - Giám đốc Ngân Quỹ đăng ký bán 300.639 cổ phiếu từ 27/11 đến 27/12. Hai Phó tổng giám đốc là ông Trần Tiến Hoàng và ông Lê Anh Quân đăng ký bán lần lượt 132.482 cổ phiếu KDC từ 26/11 tới 26/12 và 2.000 cổ phiếu KDC từ 28/11 tới 28/12.
Cả 4 giao dịch đều được đăng ký là theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Người bán |
Chức vụ |
Đăng ký bán |
Dự kiến nắm |
Thời gian |
Vũ Long Nguyên | Thành viên Ban kiểm soát |
45.000 |
2.225 |
25/11 - 25/12 |
Vương Thu Bình | Giám đốc Ngân quỹ |
300.639 |
0 |
27/11 - 27/12 |
Trần Tiến Hoàng | Phó tổng giám đốc |
132.482 |
15.000 |
26/11 - 26/12 |
Lê Anh Quân | Phó tổng giám đốc |
2.000 |
4.660 |
28/11 - 28/12 |
Xen kẽ với 4 giao dịch của các cổ đông nội bộ là những lần thoái bớt vốn khỏi Kinh Đô của 3 cổ đông lớn: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DBA), Deutsche Asset Management (Asia) Limited (DAM) và Deutsche Bank AG London (DBL).
Trong đó, qua 2 lần giao dịch, DBA và DBM đã giảm tỷ lệ sở hữu tại Kinh Đô từ 7,3% xuống 4,87%, tương đương giảm từ 9,64 triệu cổ phiếu xuống 6,1 triệu cổ phiếu. Đồng thời, DBL cũng giảm sở hữu tại Kinh Đô xuống còn 4,62% từ mức 5,22% trước đó.
Tổ chức |
Cổ phiếu còn lại |
Tỷ lệ % |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft và Deutsche Asset Management |
6,43 |
4,87 |
Deutsche Bank AG London |
6,1 |
4,62 |
Trái ngược với việc cổ đông nội bộ và cổ đông lớn liên tục bán ra cổ phiếu KDC, 2 nhà sáng lập của Kinh Đô là Chủ tịch HĐQT Trần Kim Thành và Tổng giám đốc Trần Lệ Nguyên lại mua vào cổ phiếu này.
Cụ thể, ông Trần Kim Thành thông qua Công ty cổ phần Kinh Đô Bình Dương đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu KDC từ 15/11 tới 15/12 nhằm nâng tổng mức nắm giữ lên 13,4 triệu đơn vị. Còn ông Trần Lệ Nguyên đã mua được gần 1,83 triệu cổ phiếu KDC để nâng số lượng sở hữu tại đơn vị này lên khoảng 13,5 triệu đơn vị.
Trao đổi với VnExpress.net về việc cổ đông nội bộ và cổ đông lớn liên tục bán ra và mua vào cổ phiếu KDC trong một thời gian ngắn, đại diện của Kinh Đô cho rằng, đây đơn thuần chỉ là đầu tư cá nhân.
Theo một chuyên gia phân tích chứng khoán, hiện tượng các cổ đông nội bộ liên tục bán ra cổ phiếu KDC lúc này có thể là do tâm lý muốn chốt lời. Bởi theo vị này, giá KDC đã tăng gần gấp đôi so với hồi đầu năm, và đây "có lẽ là thời điểm nhiều người cho rằng nên chốt lời cổ phiếu này". Tương tự, chuyên gia này cho rằng, đây là thời điểm cuối năm tài chính, nên tâm lý chốt lời "cũng là bình thường" đối với những cổ đông ngoại.
Nhận định về việc 2 nhà sáng lập Kinh Đô mua vào cổ phiếu KDC, ông này cho rằng: "Có thể nhằm mục đích ổn định tâm lý không để giá KDC đi xuống".
Hiện, giá cổ phiếu KDC đã tăng hơn 50% so với thời điểm đầu năm. Hôm 21/11, cổ phiếu KDC có giá 40.900, cao nhất trong vòng một năm rưỡi trở lại đây. Đóng cửa phiên hôm nay (23/11), cổ phiếu KDC mất 600 đồng, về 39.900 đồng một đơn vị.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, doanh thu thuần quý III của Kinh Đô đạt hơn 1.668 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thế quý III đạt 318 tỷ đồng, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm 2011.
9 tháng, doanh thu thuần KDC đạt 3.217,7 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2011. Lãi sau thuế 9 tháng 311,1 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh 9 tháng của KDC đạt 368,12 tỷ đồng, tăng 43,7% so với 9 tháng năm 2011. Theo KDC, lợi nhuận điều chỉnh này đã loại trừ khoản lỗ 71,3 tỷ từ việc thanh lý khoản đầu tư vào Nutifood.
Hàn Phi