Kế hoạch sáp nhập với Ngân hàng Mekong (MDB) khiến phần "chất vấn" lãnh đạo Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) trở nên nóng ngay từ đầu Đại hội cổ đông của ngân hàng sáng nay. Hầu hết ý kiến ủng hộ việc sáp nhập này nhưng không ít băn khoăn về tỷ lệ hoán đổi theo đề xuất của lãnh đạo ngân hàng. Một cổ đông đã lớn tuổi cho rằng, sáp nhập là tốt nhưng cần làm rõ giá của vụ sáp nhập. Theo các cổ đông, tỷ lệ hoán đổi 1:1, một cổ phiếu MSB đổi lấy một cổ phiếu MDB có thể gây thiệt thòi cho ngân hàng đang hoạt động tốt hơn là Maritime Bank.
![lanh-dao-MSB.jpg](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2014/04/19/lanh-dao-MSB-7926-1397883483.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=A3MCMPei5ywyceJqzHCdoA)
Chủ tịch Trần Anh Tuấn (trái) và Tổng giám đốc Atul Malik lắng nghe chia sẻ của cổ đông Maritime Bank. Ảnh: Thanh Lan.
Về băn khoăn này, Phó chủ tịch HĐQT Đào Trọng Khanh cho biết, giá trị của cả hai ngân hàng theo sổ sách khá tương đồng. Theo báo cáo kiểm toán hiện nay, theo ông Khanh, giá trị sổ sách của Maritime Bank là 11.000 đồng một cổ phiếu, của MDB là 10.500 đồng.
Lãnh đạo Maritime Bank cũng khẳng định đây là sáp nhập tự nguyện chứ không phải việc xử lý một ngân hàng yếu kém. "MDB là một ngân hàng tuy nhỏ nhưng chất lượng tài sản, chủ yếu cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân rất tốt. Vì thế mà tổng tài sản không tăng cao", ông Khanh nói.
Trên thực tế, lãnh đạo ngân hàng cũng thừa nhận hiệu quả sinh lời của MDB thấp khi vốn điều lệ lớn (3.750 tỷ) nhưng tổng tài sản chỉ khoảng 7.000 tỷ đồng.
Không chỉ "nóng" vì vụ sáp nhập mà phần chất vấn còn kéo dài qua giờ giải lao với những băn khoăn của cổ đông về việc ngân hàng không trả cổ tức năm 2013, 2014. Một cổ đông đề nghị ngân hàng nên trích 3-5% lợi nhuận, dù ít nhưng cũng coi như bù đắp thiệt thòi giá cổ phiếu giảm và "tiếp sức" cho những cổ đông trung thành.
![Dao-Trong-Khanh-tl-500-4264-1397883483.j](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2014/04/19/Dao-Trong-Khanh-tl-500-4264-1397883483.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=m7YbXSljKg52Yb1fB2k0gw)
Ông Đào Trọng Khanh khẳng định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu 1:1 không thiệt thòi cho cổ đông Maritime Bank. Ảnh: Thanh Lan.
Đồng thời, để cải thiện thanh khoản của cổ phiếu, nhiều cổ đông giục ngân hàng nhanh chóng niêm yết lên sàn chứng khoán. Hiểu những mong muốn này, ông Đào Trọng Khanh cho biết HĐQT đã nghĩ đến việc này từ vài năm trước nhưng thời điểm hiện nay thị trường chưa phù hợp. "Cách đây vài năm, khi cổ phiếu ngân hàng “hot”, dù không niêm yết thì vẫn có thanh khoản. Hơn nữa, Maritime Bank đang trong chiến lược sáp nhập nên nếu thương vụ thành công, thị trường có thể sẽ đón nhận cổ phiếu của MSB tốt hơn rất nhiều", ông Khanh giải thích và hứa sẽ đề xuất phương án niêm yết tại thời điểm phù hợp nhất có thể.
Dù cổ tức không khả quan nhưng nhiều cổ đông cho rằng việc tăng thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và quỹ lương là chưa phù hợp. Giải thích với cổ đông, đại diện Maritime Bank cho biết, dù thù lao cho lãnh đạo tăng từ 13 lên 15 tỷ đồng nhưng phần lớn do ngân hàng phải tìm kiếm các thành viên có chuyên môn, chuyên gia quốc tế đàu ngành. Hiện Maritime Bank có 8 thành viên lãnh đạo. 60% số tiền 15 tỷ đồng này dành để chi trả thù lao, 40% cho chi phí liên quan hoạt động.
Thanh Thanh Lan