Tình trạng chậm công bố thông tin đối với các công ty đại chúng lâu nay vẫn thường xuyên xảy ra mà nếu không có biện pháp mạnh để chấn chỉnh thì chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.
Cổ đông bức xúc
Nhà đầu tư N.T Yên, cổ đông của Công ty cổ phần xi măng La Hiên cho biết, xi măng La Hiên (vốn điều lệ 100 tỷ đồng, Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc nắm 51%) đã đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán ngày 30/5/2008, nhưng trên website của Ủy ban chứng khoán không hề có công bố thông tin của công ty. Theo quy định thì công ty đại chúng phải công bố thông tin đồng thời trên website của công ty và trên trang web của Ủy ban chứng khoán. Trong khi đó, một năm gần đây, xi măng La Hiên mới lập trang web, do sức ép từ cổ đông, nhưng rất nhiều thông tin buộc phải công bố đã không xuất hiện trên website đó.
“Bản thân tôi là cổ đông của xi măng La Hiên , khi nêu những thông tin không tốt về công ty thì phần nào bị ảnh hưởng, nhưng tôi muốn doanh nghiệp phải chấp hành nghĩa vụ công bố thông tin, để cổ đông có cái nhìn sát sao hơn về doanh nghiệp”, một cổ đông của xi măng La Hiên nói và cho biết thêm, đã gần kết thúc năm, nhưng cổ đông chưa biết tình hình lãi lỗ 3 quý đầu năm, thậm chí 6 tháng đầu năm. Bức xúc trước sự thiếu minh bạch của doanh nghiệp, nhiều cổ đông của xi măng La Hiên đã làm đơn kiến nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Ủy ban cũng đã có văn bản trả lời cổ đông, xác nhận xi măng La Hiên đã vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, Ủy ban chứng khoán đang xem xét xử lý.
Không chỉ xi măng La Hiên , nhiều doanh nghiệp khác cũng chỉ đăng ký công ty đại chúng để “lấy lệ” mà không thực hiện công bố thông tin theo quy định. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (Seaprodex SG) vốn là công ty đại chúng từ nhiều năm nay, nhưng khi vào website của công ty tại địa chỉ www.seaprodexsg.com, chỉ thấy những thông tin sơ sài, nhiều đường dẫn đến tài liệu công bố thông tin không truy cập được. Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh là một ví dụ khác, sau nhiều năm đăng ký công ty đại chúng, đến nay, công ty vẫn chưa lập website.
Không chỉ các công ty đại chúng chưa niêm yết, ngay một số doanh nghiệp đã niêm yết cũng thường xuyên mắc lỗi chậm công bố thông tin, nhất là thông tin về báo cáo kết quả kinh doanh, về việc thay đổi các thành viên trong ban lãnh đạo. Các doanh nghiệp niêm yết cũng hay chậm công bố những thông tin bất thường phải công bố trong vòng 24 tiếng.
Ủy ban chứng khoán quyết buộc doanh nghiệp minh bạch
Quy định về việc công ty đại chúng phải công bố thông tin được Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC và mới đây là Thông tư số 52/2012/TT-BTC thay thế Thông tư 09. Các thông tin phải công bố bao gồm báo cáo tài chính được kiểm toán có kèm thuyết minh, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty, số liệu sở hữu của cổ đông lớn và của hội đồng quản trị, biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
Lãnh đạo Ủy ban chứng khoán cho biết, thời gian qua, tính công khai, minh bạch của thị trường chứng khoán thông qua hoạt động công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng đã từng bước được nâng lên. Trong đó, các doanh nghiệp niêm yết tuân thủ công bố thông tin tốt hơn. Cũng theo lãnh đạo này, các công ty đại chúng nằm trong diện rộng hơn, nên mức độ giám sát đến từng công ty có phần hạn chế, việc vi phạm công bố thông tin ở phạm vi này vì thế cũng nhiều hơn. Thông tư 52/2012/TT-BTC mới được ban hành siết chặt hơn việc công bố thông tin của các công ty đại chúng và Ủy ban chứng khoán sẽ kiên quyết yêu cầu các tổ chức tham gia thị trường nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ công bố thông tin.
Về phía các nhà đầu tư, nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan quản lý cần sử dụng các biện pháp mạnh tay hơn thì các công ty đại chúng mới thay đổi được thói quen “giấu” thông tin. Theo tìm hiểu, tại một số công ty đại chúng, nhiều cổ đông lớn đang tìm cách gom cổ phiếu để số cổ đông chỉ đạt thấp hơn con số 100 người, sau đó, doanh nghiệp sẽ xin rút đăng ký công ty đại chúng để không phải công bố thông tin. Trên sàn niêm yết, một số doanh nghiệp đang tính đến việc hủy niêm yết cũng chỉ vì… ngại công bố thông tin.
Tình trạng chậm công bố thông tin, thậm chí không công bố thông tin tại một số công ty đại chúng đã diễn ra trong một thời gian dài. Đến nay, dù nhiều doanh nghiệp đã “đổi mới tư duy” về việc cần phải minh bạch thông tin, nhưng mức độ công bố thông tin vẫn còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của cổ đông. Bên cạnh việc chờ đợi những giải pháp mạnh tay hơn từ phía cơ quan quản lý, nhà đầu tư mong muốn các doanh nghiệp cần có ý thức hơn cũng như chủ động hơn trong việc đưa thông tin doanh nghiệp ra công chúng.
Theo Đầu tư chứng khoán