Hiện Việt Nam có 37.000 lao động đang làm việc tại lãnh thổ này, trong đó khoảng 3.000 người phá bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc. Từ tháng 9 đến nay, chính quyền Đài Loan đã tiến hành các biện pháp mạnh để truy quét và trục xuất họ về nước. Tuy nhiên, theo ông Lý, trong khi lao động bỏ trốn của các nước như Indonesia, Philippines... tự giác ra trình diện rất nhiều thì Việt Nam có chưa đến 20 người. Có tháng Việt Nam đưa sang được 2.500 người thì tới 500 bỏ trốn.
Theo báo Tuổi Trẻ, phần lớn cô dâu Việt Nam tại Đài Loan đến từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trình độ học vấn thấp và 63,5% kết hôn qua hoạt động môi giới. Đa số chú rể cũng có thu nhập, trình độ học vấn không cao, ngoại ngữ kém. Vì thế cuộc sống của nhiều nàng dâu người Việt rất khó khăn.
Như Trang