Sáng 10/3, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học "90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam".
Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, 90 năm qua tổ chức Đoàn đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên Việt Nam.
"Thông qua các hoạt động của Đoàn, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã được rèn luyện, giác ngộ cách mạng, cống hiến sức trẻ, sức sáng tạo vì quê hương, đất nước", ông nói.
Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định đây là lực lượng xung kích cách mạng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc; xác định tư tưởng xuyên suốt là xây dựng tổ chức thanh niên để xây dựng Đảng...

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương), cho biết sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", đội ngũ cán bộ ở các cấp tăng nhanh về cả số lượng và chất lượng. Cán bộ trong cơ cấu lãnh đạo ở các địa phương (diện Trung ương quản lý) ngày càng trẻ hơn; nếu như cán bộ dưới 45 tuổi nhiệm kỳ 2000-2005 chiếm 9%, đến nhiệm kỳ 2015-2020 chiếm 24%.
Qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng, cấp ủy các cấp ngày càng được trẻ hóa và đổi mới (cán bộ kế nhiệm) khoảng 40%. Thống kê Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX đổi mới 42%, khóa X 54,7%, khóa XI 47%, khóa XII 48% và khóa XIII 40% (trong đó gần 30% Ủy viên Trung ương Đảng từ 50 tuổi trở xuống).
Ở Đại hội đảng bộ các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025, 28 Bí thư Tỉnh ủy ở độ tuổi từ 50 tuổi trở xuống và hiện đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Cùng với đó, số cán bộ trình độ đại học, sau đại học tăng nhanh, trong 5 năm từ 2009 đến 2014 tăng gần 2 lần.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tại hội thảo sáng 10/3. Ảnh: Hoàng Thùy
"Hiện nay cán bộ trẻ được quy hoạch lãnh đạo, quản lý ở các cấp khá dồi dào, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ", ông Hà nhấn mạnh.
Theo ông, trong những năm tới, sự chuyển giao giữa các thế hệ cán bộ diễn ra ngày càng nhanh hơn. Đó là sự chuyển giao từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, thử thách trong chiến tranh và thời kỳ gian khó của đất nước; chủ yếu được đào tạo trong môi trường xã hội chủ nghĩa, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hoà bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau.
"Vì vậy, Đảng và các cấp bộ Đoàn cần chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về lý luận chính trị, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, mục tiêu, lý tưởng cách mạng", ông nói.