Cô gái 13 tuổi, sống ở Tây London, mắc chứng fibrodysplasia ossificans progressiva (loạn sản xơ hóa xương ác tính) - căn bệnh quái ác biến cơ và gân của cô dần dần chuyển hóa thành xương.
![]() |
Seanie Nammock (trái) và mẹ. Cô bé mắc chứng bệnh hiếm gặp khiến toàn thân dần trở nên liệt cứng như một bức tượng. Ảnh: DailyMail. |
Đến nay, hai cánh tay cô bé đã bị khóa trong tư thế gập ở phần eo, gợi nhớ đến hình ảnh của bức tượng bất động, và có thể các vùng khác trên cơ thể cũng bị ảnh hưởng trong tương lai.
Seanie bị xương mọc quá mức trên bờ vai, vì thế cô không bao giờ có thể với những thứ trên cao, chải tóc hoặc gội đầu hoặc mặc đồ mà không có sự trợ giúp của người khác.
![]() |
Năm 7 tuổi, Seanie còn là cô bé khỏe mạnh, nhưng giờ căn bệnh quái ác đã đóng cứng tay cô bé ở ngang eo. Ảnh: DailyMail. |
Những cú va chạm hoặc sưng u có thể gây ra vết thương đau đớn và sẽ kích hoạt sự tăng trưởng không thể đảo ngược được của xương, và khiến các khớp của cô bé bị cứng lại một chỗ.
Cô gái cũng không thể chịu đựng được việc tiêm hoặc hoặc sinh thiết, bởi điều này cũng có thể khiến cho những đám xương không mong muốn chồi ra.
Seanie, giờ cũng đã bị cứng ở cổ và lưng, nói đùa: "Trong cổ cháu có nhiều xương hơn cả một chú hươu cao cổ".
Tuy nhiên, tình trạng bệnh không làm ảnh hưởng đến sở thích riêng và việc giao tiếp của cô bé. Ngoài việc thích nấu ăn, cô bé còn thích đi siêu thị và dành thời gian với hai người bạn thân nhất.
"Các bạn cháu thật tuyệt vời, họ thỉnh thoảng sửa tóc giúp cháu và giúp cháu mặc áo, và những thứ mà cháu không thể làm được" cô bé nói.
Hiện có khoảng 600 người trên thế giới bị chẩn đoán bệnh như Seanie, và chưa có thuốc chữa. Tuy nhiên 3 năm trước, các nhà nghiên cứu Anh đã phát hiện ra gene gây bệnh, và một hợp chất giúp làm ngừng sự tăng trưởng xương đang được thử nghiệm ở Anh.
T. An (theo DailyMail)