Dù nhỏ tuổi, Hoàng Vy đã thường xuyên ấp ủ nhiều ý tưởng để có thể tạo ra những điều mới mẻ: Sáng tác truyện tranh, tự làm website... Cô bé yêu thích lĩnh vực công nghệ thông tin cũng bởi sự sáng tạo trong ngành này. Sở thích của Vy được bố mẹ ủng hộ.
Vương Hoàng Vy yêu thích công nghệ thông tin từ nhỏ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Nguyễn Thu Trang, mẹ của bé cho biết vợ chồng chị nhận thấy được tầm quan trọng của việc phát triển tư duy logic trong học tập, công việc và cuộc sống hiện đại. Hơn nữa, bố của Vy còn làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Vì vậy, hai anh chị muốn con được tiếp cận và trang bị kỹ năng học chủ động, thông qua khóa lập trình trực tuyến ở FUNiX.
"Chúng tôi chọn khóa học Khoa học máy tính với Python của FUNiX cho con gái với mong muốn qua khóa học, con được nâng cao nhận thức trong việc chủ động học tập và làm việc, tăng cường tư duy để giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn", chị Thu Trang chia sẻ.
Trước FUNiX, Vy từng tiếp xúc sơ qua với lập trình nhưng chưa được thử sức nhiều. Đến tháng 11/2024, cô bé chính thức nhập học và bắt đầu những buổi học online qua Zoom cùng mentor FUNiX, tìm hiểu kiến thức cơ bản về Khoa học máy tính, phát triển trò chơi, phát triển trang web... Trên nền tảng CodeCombat chuẩn Mỹ, Vy được mentor hướng dẫn để có thể sáng tạo và chơi thử các trò chơi của riêng mình.
"Em nhớ mãi buổi học thử đầu tiên, rất vui và thoải mái. Em không có cảm giác "sợ" khi trả lời sai vì cô mentor giảng dạy nhiệt tình và sẵn sàng hướng dẫn lại khi em chưa hiểu bài", Vy chia sẻ.
Cũng có lúc, nữ sinh cảm thấy bỡ ngỡ khi tiếp cận những kiến thức mới. Như khi học về lập trình Python - một khái niệm, Vy không tránh khỏi hoang mang. Nhưng sau vài buổi học, em dần nhận thấy Python không khó như mình nghĩ. Ngược lại, Vy còn cảm thấy hào hứng vì đã vượt qua lý thuyết cũng như các dự án thực hành nhỏ liên quan.
Vy bật mí, bí quyết học tập của em là tập trung nghe mentor hướng dẫn trong giờ học, thường xuyên xem lại bài và làm những phần bài chưa xong ngay sau mỗi buổi học.
Hoàng Vy được bố mẹ ủng hộ học theo đúng sở thích, đam mê. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Từ khi học FUNiX, Vy tự tin hơn khi sử dụng máy tính, Internet. Cô bé biết thêm về cách tạo và viết code đúng để lập trình tạo ra trò chơi hay một trang web... Em có nhiều sản phẩm game của mình, trong đó hài lòng nhất với game rồng phun lửa. Vy đã mất nhiều thời gian để vẽ con rồng bằng các lệnh code. Sản phẩm cuối cùng của em là con rồng "có thể phun lửa" khiến Vy tâm đắc.
Nói thêm về khóa học Computer Science with Python của FUNiX, Vy cho biết khóa học giúp em chủ động sắp xếp lịch học, không làm ảnh hưởng tới chương trình học chính khoá trên lớp.
"Nhờ FUNiX, em được củng cố thêm nhiều kiến thức và phát triển các kỹ năng khác, áp dụng được vào việc học và cuộc sống thường ngày. Điều này giúp em rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi và giải quyết vấn đề trong cả các môn học trên lớp", Vy nói thêm. Mới đây, nữ sinh TP HCM có tham gia cuộc thi Toán và Toán tiếng Anh của Violympic ở trường. Cả hai môn em đều đạt hạng Ba.
Dõi theo hành trình học tập của con, chị Nguyễn Thu Trang hài lòng với khóa học của FUNiX. "Vy có những thay đổi tích cực sau vài buổi học FUNiX như: con biết chủ động, sắp xếp thời gian và hoàn thành khối lượng bài tập hiệu quả hơn. Với kiến thức mới, con có cách tiếp cận sâu và nhanh hơn. Đặc biệt bố mẹ không cần đôn đốc, nhắc nhở mà con thường học rất tự giác", chị Thu Trang cho hay.
Chị cũng đánh giá cao đội ngũ hỗ trợ và mentor giảng dạy nhiệt huyết. Nhờ đó, con gái Hoàng Vy luôn theo học lập trình với sự hào hứng, luôn tự tin và thoải mái khi giao tiếp với các mentor.
Người mẹ hiểu rằng, giáo dục, định hướng cho con là cả một hành trình với nhiều thử thách, đòi hỏi sự kiên nhẫn, đồng hành và thấu hiểu. Anh chị luôn cố gắng làm gương, lắng nghe những suy nghĩ của con để hiểu tâm lý lứa tuổi và những đam mê hay khó khăn con đang gặp phải. Từ đó, cha mẹ có thể định hướng và phát triển những kỹ năng cần thiết cho con. Chị Thu Trang cũng thường xuyên khen ngợi, khích lệ con với những việc làm tốt và chỉ bảo con những việc cần cải thiện.
Về phía Hoàng Vy, cô bé muốn trở thành một lập trình viên trong tương lai và sẽ thảo luận cùng ba mẹ để học những khóa lập trình tiếp theo tại FUNiX.
Vân Anh - Quỳnh Anh
Phụ huynh quan tâm, đăng ký cho con học thử miễn phí lập trình tại đây.