Algeria nằm ở Bắc Phi, có chung biên giới với Tunisia ở phía đông bắc, Libya ở phía đông, Niger phía đông nam, Mali và Mauritanie phía tây nam, Morocco và Tây Sahara ở phía tây.
Theo World Atlas, Algeria là quốc gia rộng lớn nhất châu Phi và thứ 10 thế giới với hơn 2.380.000 km2. Tính trong các nước Ả-rập, Algeria có diện tích lớn nhất. Vùng lãnh thổ rộng lớn cùng vị trí địa lý đem lại cho Algeria nhiều tài nguyên thiên nhiên như dầu lửa, khí đốt, sắt, than, đồng, chì, kẽm; và nhiều dạng địa hình giúp thu hút khách du lịch.
Phần lớn diện tích Algeria được bao phủ bởi sa mạc Sahara. Vì vậy, ngoài thủ đô Alger và các địa điểm được UNESCO công nhận là di sản thế giới như Timgad hay Tipasa, du khách đến Algeria không thể bỏ qua chuyến đi tới sa mạc Sahara với những địa điểm nổi tiếng như "Ốc đảo đỏ" Timimoun - nơi mọi thứ từ đất sét, cát đến các công trình xây dựng đều mang những gam màu đỏ; hay thung lũng Mzab - nơi có nhiều ngôi nhà cổ xưa được xây dựng như những giếng trời với lối kiến trúc độc đáo cùng một số thị trấn khác.
Câu 3: Trong Liên đoàn Ả-rập, quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất?