Tờ CNN Indonesia chỉ ra rằng đội nhà cứ kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ là sẽ thất bại. Trên sân Sydney tối 20/3, đội khách giữ bóng tới 61% thời lượng, nhưng lại thua Australia 1-5. Trong thất bại 1-2 trước Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông tháng 10/2024, Indonesia thậm chí giữ bóng 76% thời gian trận đấu. Ở cả hai trận này, đại diện Đông Nam Á cũng dứt điểm nhiều hơn đối thủ.
Trong trận thắng duy nhất của Indonesia ở vòng loại ba, với tỷ số 2-0 trước Arab Saudi trên sân Bung Karno tháng 11/2024, chủ nhà lại chỉ có tỷ lệ giữ bóng 23%, và dứt điểm ít hơn đại diện Tây Á.
"Lối chơi kiểm soát bóng, tấn công và áp đặt trận đấu có vẻ không phù hợp với đội tuyển", CNN Indonesia bình luận. "Chiếm ưu thế về bóng trong trận đấu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chiến thắng".

TIền vệ Kevin Diks sút hỏng phạt đền trong trận Indonesia thua Australia 1-5 trên sân Sydney, bang New South Wales, Australia, lượt bảy bảng C vòng loại ba khu vực châu Á, World Cup 2026 tối 20/3/2025. Ảnh: AP
Trong trận đầu tiên dẫn dắt Indonesia, tân HLV Kluivert dùng hệ thống 3-4-3, có phần giống người tiền nhiệm Shin Tae-yong. Sơ đồ này cũng từng được HLV lừng danh Louis van Gaal sử dụng để giúp Hà Lan đoạt HC đồng World Cup 2014, lúc Kluivert làm trợ lý. Tuy nhiên, truyền thông Indonesia cho rằng đội ngũ trong tay HLV 48 tuổi không phù hợp với hệ thống ba hậu vệ.
Indonesia giữ bóng và dứt điểm nhiều hơn, nhưng khả năng tận dụng thời cơ của Australia tốt hơn hẳn. Một lý do khác giúp đoàn quân Kluivert chơi lấn sân là vì Australia dẫn bàn từ sớm, nên chủ động lùi sâu bảo toàn tỷ số và nhường thế trận cho đội khách.
Tờ báo Indonesia cho rằng Kluivert nên coi đây là bài học để điều chỉnh chiến thuật cho ba trận còn lại. "Thất bại ở Sydney không phải là một bình nước dập tắt hy vọng của Indonesia trong việc dự World Cup 2026", báo viết thêm. "Trận thua này giống liều thuốc đắng dã tật, tạo động lực cho trận tiếp theo. Sau thảm bại 0-4 dưới tay Nhật Bản tháng 11/2024, đội tuyển, khi đó được dẫn dắt bởi HLV Shin, đã vùng dậy bằng chiến thắng trước Arab Saudi".
Indonesia có cơ hội thắng trận tiếp theo, khi họ tiếp Bahrain tại Jakarta tối 25/3. Thầy trò Kluivert hiện đứng thứ tư bảng C, nên ba điểm trước Bahrain sẽ giúp họ tiếp tục đứng trong nhóm vào vòng loại bốn. Theo quy định, các đội đứng thứ ba và tư ở mỗi bảng tại vòng loại ba sẽ được vào vòng loại tiếp theo. Hai đội đứng đầu bảng vòng loại ba được vào thẳng World Cup, trong đó Nhật Bản đã giành một suất tại bảng này.
Đội hình xuất phát của Indonesia ở trận hôm qua có 10 cầu thủ sinh trưởng ở nước ngoài, chỉ tiền vệ Marselino Ferdinan thuần bản xứ. Kluivert sẽ đón trung vệ Justin Hubner và tiền đạo Ragnar Oratmangoen trở lại trong trận gặp Bahrain, sau khi hai cầu thủ này bị treo giò hôm qua. Ông có thể sử dụng toàn bộ cầu thủ nhập tịch ở trận tới.
"Đây là lúc để Kluivert thể hiện trí tưởng tượng và giấc mơ dự World Cup", báo viết thêm. "Hãy xem ông trổ tài nghệ. Hãy đứng lên và chiến đấu với Bahrain".
Hoàng An