
Trước đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã thông báo về kế hoạch tổ chức ASEAN Super League bắt đầu từ năm 2015. Đối tượng tham dự sẽ là những đội bóng mạnh đại diện cho 11 quốc gia trong khu vực. Những nước có trình độ khá hơn như Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Indonesia, Malaysia sẽ được cử hai đội dự giải. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn như những giải vô địch quốc gia nên để tham dự giải này, các đội sẽ phải bỏ các giải trong nước.
Trước yêu cầu trên, các quốc gia trong khu vực vẫn chưa tìm được tiếng nói thống nhất, trong đó ý kiến không ủng hộ chiếm đa số. Vì thế, AFF đã khuyến cáo các quốc gia là nên tìm những đội bóng mới thành lập để hướng họ tham dự giải đấu này thay vì những đội bóng hàng đầu của mỗi quốc gia như ý tưởng ban đầu.
Tuy nhiên, việc giảm yêu cầu lại càng khiến giải đấu này mất giá, bởi nếu mỗi quốc gia cử đội bóng bất kỳ tham dự sẽ khiến tính màu cờ sắc áo giảm đi và nhất là chất lượng sẽ không đảm bảo. Thêm nữa, do giải có cả những đại diện của các quốc gia có nền bóng đá chưa phát triển như Campuchia, Philippines, Brunei, Đông Timor… nên trình độ các đội sẽ không đồng đều và khó tìm được những trận cầu hấp dẫn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thu hút tài trợ, quảng cáo, bán bản quyền truyền hình gặp nhiều khó khăn.
Về phía các CLB Việt Nam, thông tin này đã được đưa ra từ cả tháng nay nhưng vẫn chưa có đội bóng nào hào hứng tham dự. Bởi lẽ trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chỉ riêng chi phí tham dự các giải quốc nội đã là vấn đề lớn và nay, nếu dự giải đấu mang tầm khu vực, chi phí bỏ ra sẽ lớn hơn rất nhiều lần.Trong khi đó, VFF cũng đưa ra nhiều câu hỏi đối với AFF về các vấn đề thương mại của giải đấu nhưng chưa nhận được câu trả lời thấu đáo. Thế nên, việc tìm được CLB của Việt Nam sẵn sàng bỏ giải trong nước để theo đuổi giải đấu còn khá mơ hồ này rất khó.
Vy Khanh