![]() |
Văn Quyến khát khao sớm được trở lại với bóng đá. Ảnh: Anh Tuấn. |
Nhưng cơ hội tốt đó chắc chắn không thể đến được với Văn Quyến. Theo trả lời của bộ phận pháp lý ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), điều lệ của VFF không cấm cầu thủ chuyển nhượng trong thời gian thụ án kỷ luật. Nhưng do vụ bán độ của 7 tuyển thủ dự SEA Games 2005 có ảnh hưởng xã hội lớn, nên ngay khi vụ việc xảy ra, FIFA và AFC đã yêu cầu VFF báo cáo để "mở rộng phạm vi hiệu lực kỷ luật".
Điều này có nghĩa là Quyến và các cầu thủ khác sẽ phải chịu thêm hình thức kỷ luật của FIFA và AFC mà không cần xét xử lại.
Và cũng để đảm bảo tính tôn trọng kỷ luật của nội bộ các quốc gia, luật FIFA cũng yêu cầu LĐBĐ quốc gia nơi cầu thủ chuyển đến tiếp tục thực hiện hình thức kỷ luật mà LĐBĐ quốc gia nơi trước khi cầu thủ ra đi đã phán quyết. Nói cách khác, dù đi đến đâu Quyến và các đồng phạm vẫn phải thụ lý bản án của VFF.
Sở dĩ FIFA và AFC chưa đưa ra bản án cho Quyến, Trương và các đồng phạm vì họ đang có bảy ngày kháng cáo. Hiện VFF chưa nhận được đơn kháng cáo nào của các tuyển thủ.
Theo hình thức kỷ luật VFF mới đưa ra, Văn Quyến và Văn Trương bị treo giò 4 năm; còn Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm cùng Bật Hiếu bị cấm thi đấu 3 năm. Nếu phấn đấu tốt, thời hạn treo giò có thể sẽ chỉ còn một nửa. |
(Theo Tuổi Trẻ)