FC Seoul khẳng định họ sử dụng ma-nơ-canh chứ không phải búp bê tình dục. Tuy nhiên, CLB này thừa nhận chúng được cung cấp bởi một công ty sản xuất dụng cụ hỗ trợ tình dục và phải xin lỗi thông qua Instagram lẫn Facebook.

Các ma-nơ-canh được đặt trên khán đài trong trận FC Seoul gặp Gwangju FC. Ảnh: AFP.
K-League bắt đầu diễn ra từ ngày 8/5 và các trận đấu đóng cửa với khán giả vì lo ngại sự lây lan của Covid-19. Vì thế, FC Seoul hy vọng đặt ma-nơ-canh trên khán đài sẽ giúp bù đắp sự trống vắng do thiếu CĐV ở trận đầu tiên của họ trên sân nhà trong mùa giải 2020, gặp Gwangju FC.
Nhưng khi trận đấu được phát trực tuyến, khán giả cho rằng một số ma-nơ-canh trông giống búp bê tình dục hơn. Thậm chí, một số ma-nơ-canh còn mang theo những tấm quảng cáo trang web khiêu dâm. Điều này bị cấm ở Hàn Quốc.
FC Seoul cho biết có tổng cộng 30 ma-nơ-canh được công ty Dalcom đặt trên khán đài, trong đó có 25 nữ và 5 nam. Lee Ji-hoon - thành viên ban lãnh đạo CLB - giải thích với BBC rằng họ sơ suất vì để Dalcom thoải mái đặt các ma-nơ-canh và trang trí.
Lee nói rằng đây là các ma-nơ-canh cao cấp nên trông rất giống người thật, và ông không nghĩ chúng giống búp bê tình dục.
Duy Đoàn (theo BBC)