Ngày 5/10/2010, Cisco ra mắt thiết bị bảo mật đa chức năng, kết hợp tường lửa hỗ trợ VPN, cùng hệ thống ngăn chặn xâm nhậm IPS (intrusion-prevention system), có khả năng hỗ trợ tốc độ lên đến 20 Gbps với 10.000 kết nối VPN và 350.000 kết nối/giây.
Cisco Adaptive Security Appliance 5585-X được dự định dùng cho các trung tâm dữ liệu ở các tập đoàn lớn hay các nhà cung cấp dịch vụ. Thiết bị có sẵn khung gồm 2 khe cắm, với từng khe riêng biệt cho IPS blade (tạm dịch: phiến IPS). Thiết bị có tường lửa hỗ trợ VPN đa chức năng, tuy nhiên các phiến IPS cho thiết bị hiện chưa có sẵn cho đến cuối năm nay.
Shalabh Mohan, Giám đốc quản lý sản phẩm của đơn vị kinh doanh kỹ thuật bảo mật Cisco, nói rằng hãng đã thiết kế sẵn chỗ để người dùng có thể lắp đặt các phiến IPS sau. ASA 5585-X hiện có 4 kiểu từ 2 Gbps đến 20 Gbps và có giá từ 29.000 đô la Mỹ (~29.000 USD, ~551.000.000 đồng) đến 300.000 đô la Mỹ (300.000 USD, ~5,7 tỷ đồng).
Mohan nói rằng hiện Cisco chưa có kế hoạch ngừng dòng sản phẩm Cisco ASA 5580 firewall/VPN. Cisco ASA 5580 firewall/VPN có khả năng hỗ trợ tối đa 10 Gbps. Trong dịp này, Cisco cũng công bố phiên bản AnyConnect security client mới, hỗ trợ VPN IPSec SSL, 802.1x và hỗ trợ thêm 802.1AE MACSec.
Theo Cisco, việc hỗ trợ thêm 802.1AE MACSec sẽ giúp cung cấp mã hóa lớp truy cập đầu cuối đến một chuyển mạch lớp truy cập. AnyConnect client được thiết kế để cung cấp hỗ trợ thường trực (always-on), cũng hoạt động với dịch vụ ScanSafe của Cisco để thực thi các chính sách bảo mật web.
AnyConnect 3.0 hiện sẵn sàng cho các thiết bị như Windows Mobile, Apple iPhone và sẽ hỗ trợ iPad, Android trong tương lai. Cisco cho biết hơn 1/3 người dùng VPN client truyền thống của Cisco, khoảng 150 triệu người, đã chuyển sang dùng AnyConnect.
Với khẩu hiệu "mạng không biên giới" của mình, Cisco đang thúc đẩy hơn nữa khả năng kết nối và bảo mật cho các thiết bị cầm tay.