![]() |
Mác làm bằng polyester gây khó chịu cho người mặc áo. |
"Đành chịu trận. Còn nếu ngứa không chịu được thì phải cố công gỡ cái mác ra. Có khi hư cả cái áo đẹp", T. nói. Cô Kelly, người gốc Hoa, cũng than về cái mác chiếc váy do một hãng của Việt Nam sản xuất đã để một vết hằn rất khó chịu trên đùi mỗi khi cô diện nó.
Mác (tiếng Pháp: marque; tiếng Anh: label) ban đầu được làm bằng lụa hay các loại sợi thiên nhiên có độ bền và độ mềm cao. Từ những năm 1960, ngành công nghiệp may mặc quay sang sử dụng sợi polyester. Đến nay, 75-80% mác trong ngành công nghiệp may mặc được làm từ polyester. Trong vòng 5 năm qua, mác bắt đầu gây khó chịu cho khách hàng khi các nhà sản xuất sử dụng kỹ thuật cắt nhiệt (hot wire) để cắt rời những chiếc mác từ máy dệt. Dưới tác động của nhiệt, sợi polyester ở hai mép của mác trở nên sắc cạnh. Mác trở thành một vấn nạn mới cho cả người sử dụng lẫn nhà sản xuất.
Victor Hershaft, Phó chủ tịch Paxar Corp ở New York (Mỹ) cho rằng, chỉ cần nhà sản xuất cho may gấp hai bên mép của mác là giải quyết được chuyện khó chịu cho người mặc. Nhưng một thao tác đó cũng làm cho giá thành một chiếc mác (trung bình khoảng 2 xu Mỹ, khoảng 300 VND) tăng 40%. Kỹ thuật cắt siêu âm dùng thiết bị cắt có tần số cao để cắt mác bằng polyester cũng làm cho giá thành mác tăng 15%. Dĩ nhiên không một nhà sản xuất nào chịu tăng thêm chi phí, dù rằng chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong toàn bộ sản phẩm cho cái mác.
Một lý do khác khiến mác gây khó chịu cho người sử dụng là mác được sản xuất không phù hợp với dây chuyền hoàn tất sản phẩm. Ở khâu may, mác ban đầu rất mềm nhưng qua quá trình ủi, hấp hoặc giặt đã trở nên sắc bén hơn. Hoặc theo luật Mỹ, mác ghi quốc gia sản xuất phải được gắn ở cổ áo hay lưng quần để các nhân viên hải quan dễ kiểm soát hơn. Vì thế có khi một cái áo có ít nhất ba cái mác ở cổ để ghi đầy đủ thông tin: thương hiệu của hãng may mặc, kích cỡ, quốc gia sản xuất và hướng dẫn giặt ủi. Để tiết kiệm nhân công, nhiều hãng may mặc đã cho may trực tiếp những cái mác này vào cổ áo hoặc lưng quần mà không may rời từng cái một khi đã hoàn tất việc ráp cổ hoặc lưng.
Người mặc chỉ có sự lựa chọn: chịu đựng ngứa ngáy hoặc áo quần có thể hư khi tháo những cái mác này ra. Hoặc giải pháp cuối cùng là cất món đồ ưa thích vào tủ để... ngắm. Và hẳn là họ sẽ không quên để ý cái mác khi có cơ hội mua sắm quần áo.
(Theo Tuổi Trẻ)