![]() |
Ảnh: Santabanta. |
Áo nịt ngực gây ung thư vú?
Các chuyên gia tại Viện các bệnh văn minh tại Hawaii khẳng định, những cô gái mặc áo lót lâu hơn 12 tiếng mỗi ngày sẽ có nguy cơ phát triển ung thư vú cao hơn những ai không mặc áo. Mối liên quan bắt nguồn từ 2 bầu ngực ép chặt lên vô số tế bào bạch huyết và mạch máu ở nách.
Ăn nhiều cải bắp làm ngực to ra?
Rất nhiều phụ nữ nghe đồn về các đặc tính kỳ diệu của cải bắp, trong đó nói rằng nó làm to ngực. Nếu nói về khả năng này thì họ chỉ có thể làm ngực to ra bằng cách nhét 2 bắp cải vào trong áo lót của mình.
Chứng cuồng loạn chỉ ảnh hưởng tới đàn bà?
Thực tế, tỷ lệ phụ nữ bị chứng cuồng loạn cao gấp 3 lần ở đàn ông. Tuy nhiên, chứng rối loạn này vẫn ảnh hưởng tới phái nam.
Bà bầu cần ăn gấp đôi bình thường?
Rất nhiều người tin rằng phụ nữ mang thai cần ăn nhiều hơn một người bình thường khác. Quan điểm này là sai lầm. Chế độ ăn của phụ nữ mang thai cần phải đa dạng và có nhiều chất, nhưng không phải là ăn lấy được. Bào thai nhận chất dinh dưỡng và ôxy ở một lượng vừa đủ để nó phát triển hợp lý. Sẽ chẳng có tác động nào hơn tới bào thai nếu chất dinh dưỡng và ôxy được cung cấp thừa mứa.
Vỡ giọng không xảy ra ở con gái dậy thì?
Cả con trai và con gái đều bị biến đổi giọng khi đến tuổi dậy thì. Vấn đề là quá trình này không rõ nét ở con gái. Kích cỡ của thanh quản tăng gấp đôi ở con trai, trong khi ở con gái chỉ tăng 1/3. Dây thanh âm cũng to hơn trong tỷ lệ tương quan với thanh quản. Chiều dài của dây thanh âm quyết định cao độ của giọng nói.
Khuyên tai có hại cho thị lực?
Chưa có một trường hợp nào bị mù do đeo khuyên tai được ghi nhận từ trước tới nay. Một số người tin rằng thị lực sẽ bị ảnh hưởng nếu một điểm nào đó trên dái tai bị đâm khi châm cứu. Quan điểm này là sai lầm. Đôi khi các nhà châm cứu còn châm vào "cái điểm liên quan tới thị giác" đó trên dái tai để chữa mắt.
Phụ nữ ngày nay bị mãn kinh sớm hơn?
Độ tuổi trung bình bắt đầu bị mãn kinh ở giới nữ là 47. Theo các số liệu y khoa, phụ nữ thời nay bắt đầu trải nghiệm những thay đổi trong kinh nguyệt tại độ tuổi muộn hơn, so với phụ nữ ở đầu thế kỷ 20.
M.T. (theo Pravda)