Ông từng hoạt động trong mảng phim ảnh, truyền hình, sản xuất truyền thông và giảng dạy bậc đại học trong nhiều năm. Nam tiến sĩ có 23 năm kinh nghiệm trong quản lý giáo dục đại học, quản lý quỹ và phát triển tài năng; 34 năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất truyền thông, bao gồm: phim truyện, phim truyền hình, phim tài liệu, nghệ thuật, quảng cáo, sản xuất quảng cáo.
TS. Paul D.J. Moody đã sản xuất và làm việc trong các dự án của Discovery Channel, BBC, ITV, Channel 4, Film Four, Universal Pictures, Bộ Lao Động (Anh)... và các tổ chức thương mại như Pfizer Pharmaceuticals hay Budweiser. Các bộ phim tài liệu nghiên cứu của ông được lưu giữ tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia thuộc Viện Phim Anh. Hiện, ông tiếp tục sản xuất một loạt các bộ phim tài liệu về lịch sử và âm nhạc.
Tiến sĩ Paul D.J. Moody, Trưởng bộ môn Truyền thông và Sáng tạo tại BUV từ tháng 3. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trước khi nhận bằng Tiến sĩ triết học từ Cao đẳng Nghệ thuật Hoàng gia Anh (Royal College of Art) vào năm 2023, ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Truyền thông kèm chuyên ngành Xã hội học từ Đại học London Goldsmiths (1985). Tại đây, ông thực hiện những bộ phim đầu tiên. Bên cạnh đó, TS. Paul D.J. Moody có một bằng Cử nhân về Sản xuất Phim và Truyền hình chuyên nghiệp (1989) từ Trung tâm Đào tạo Truyền thông Đông Bắc ở Gateshead.
Năm 1997, ông nhận được bằng Chứng chỉ từ chương trình European Audio-Visual Entrepreneurs (EAVE) và được trao tặng Hội viên Hội đồng Giáo dục Đại học vào năm 2016.
Paul D.J. Moody (bên phải) và đạo diễn người Pháp Jean-Pierre Jeunet trong buổi workshop về đạo diễn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trước khi bắt đầu hành trình tại BUV, TS. Paul Moody đảm nhiệm vị trí giảng viên cấp cao và khách mời thỉnh giảng tại nhiều trường đại học, cao đẳng nổi tiếng trên toàn cầu như Trường Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia Vương quốc Anh, Đại học London Goldsmiths, Cao đẳng Nghệ thuật Hoàng gia... Ngoài ra, ông từng giảng dạy tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Đại học Ramon Llull (Barcelona) và hợp tác giảng dạy tại các trường quốc gia của Ba Lan, Pháp trong các chương trình sau đại học.
Paul cho biết, lý do thôi thúc ông quyết định gắn bó với BUV Việt Nam là tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành truyền thông và sáng tạo trong tương lai. Ông tin rằng, Việt Nam không chỉ là điểm đến mới, mà còn là một môi trường lý tưởng để thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới trong lĩnh vực truyền thông. Tiến sĩ cũng nhìn thấy sự tương đồng trong cách tiếp cận giáo dục, chất lượng đào tạo và tầm nhìn dài hạn giữa BUV với các tổ chức ông từng công tác.
"Vị trí công việc mới cho phép tôi đưa ra những quyết định có ảnh hưởng sâu sắc hơn trong việc xây dựng môi trường học tập sôi động, nơi sinh viên được học các kiến thức chuyên ngành, thực hành và phát triển các kỹ năng thực tế", ông khẳng định.
Paul và đạo diễn từng nhận giải Oscar - Steve McQueen (thứ 4 từ phải qua) cùng các sinh viên tại Trường Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Từ kinh nghiệm kêu gọi và quản lý tài chính cho các dự án nghiên cứu, tân Trưởng bộ môn Truyền thông và Sáng tạo chia sẻ, ông sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Điều này mang đến cho sinh viên cơ hội thực tập và làm việc, đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.
TS. Paul D.J. Moody muốn đồng hành cùng sinh viên trong hành trình chinh phục kiến thức về truyền thông và sáng tạo tại BUV. Theo ông, với chất lượng của đội ngũ giảng viên cùng cơ sở vật chất hiện đại, khối ngành Truyền thông và Sáng tạo có thể mang tới môi trường học tập, nghiên cứu chất lượng, giúp sinh viên phát huy tối đa khả năng và biến đam mê thành sự nghiệp.
Paul Moody và sinh viên đạt giải thưởng tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hiện tại, các chương trình thuộc khối ngành Truyền thông và Sáng tạo tại BUV được cấp bằng trực tiếp bởi hai trường đại học danh tiếng của Vương quốc Anh: Đại học nghệ thuật Bournemouth (Arts University Bournemouth - AUB) và Đại học Staffordshire.
Trong đó, chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo và Chiến lược) do AUB cấp bằng. Đây là một trong những đại học nghệ thuật hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo tại Anh, được trao giải Vàng của TEF (Teaching Excellence Framework) năm 2017 và HEFCE (Higher Education Funding Council for England) năm 2018 về khung giảng dạy xuất sắc.
Chương trình học được thiết kế dựa trên nhu cầu của thị trường tại Việt Nam và đề cao khả năng ứng dụng thực tế cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Với hướng tiếp cận đào tạo liên ngành và đội ngũ giảng viên chất lượng, khối ngành Truyền thông & Sáng tạo đang trở thành điểm sáng trong hệ thống đào tạo của BUV, đóng góp quan trọng vào thành công của trường trên bản đồ giáo dục đại học.
Nhật Lệ
Độc giả tìm hiểu thêm thông tin về BUV tại đây.