Sau lượt bảy bảng C hôm qua, Nhật Bản xây chắc vị trí dẫn đầu với 19 điểm và trở thành đội tuyển châu Á đầu tiên giành vé dự World Cup 2026. Australia đứng nhì với 10 điểm, còn Arab Saudi xếp thứ ba với một điểm ít hơn.
Indonesia có cùng 6 điểm như Bahrain và Trung Quốc, nhưng xếp thứ tư do có hiệu số bàn thắng bại (-7) và số bàn thắng (7). Hai chỉ số này của Bahrain là -7 và 5, còn Trung Quốc là -11 và 6. Indonesia nắm quyền tự quyết để giữ vững vị trí vào vòng loại thứ tư, khi được đá trên sân nhà Gelora Bung Karno ở hai trong ba lượt trận còn lại - lần lượt tiếp Bahrain ngày 25/3 rồi Trung Quốc ngày 5/6.

Australia (áo vàng) thắng Indonesia 5-1 ở lượt bảy bảng C vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á, tại sân Allianz Sydney ngày 20/3/2025. Ảnh: AP
"Trên lý thuyết, Indonesia vẫn có thể xếp thứ ba hoặc bốn nếu thắng Bahrain và Trung Quốc", Trưởng ban tổ chức giải vô địch bóng đá Indonesia (SIJ) Hendri Satrio nói với Bola. "Trước mắt, chúng ta phải giải quyết Bahrain".
Vị chuyên gia này cũng đánh giá cao tân binh Ole Romeny – ghi bàn duy nhất trong trận thua Australia 1-5. Ông hy vọng tiền đạo đang chơi ở giải hạng Nhất Anh cho Oxford United duy trì màn trình diễn như tại sân Allianz Sydney và ghi được nhiều bàn thắng.
Tuy nhiên, ông Satrio cũng chỉ ra hai hạn chế mà đội tuyển cần khắc phục. "Tất cả bàn thua đều do hàng thủ thiếu gắn kết và tiền vệ trung tâm Thom Haye đã chơi không tốt", chuyên gia này cho hay. "Đội đáng lẽ phải giữ tự tin lớn như trong 10 phút đầu tiên".
Indonesia có cơ hội sớm chiếm lợi thế khi hưởng phạt đền từ phút 8, nhưng Kevin Diks sút dội cột dọc. Sau đó, hàng thủ liên tiếp mắc sai sót dẫn đến thua ba bàn ngay trong hiệp một. Phút thứ 10, Nathan Tjoe-A-On phạm lỗi dẫn đến phạt đền giúp Martin Boyle mở tỷ số. Hai phút sau, hàng thủ dâng quá cao để Nishan Velupillay đối mặt thủ môn nhân đôi cách biệt, trước khi Jackson Irvine thoải mái dứt điểm hai lần trong vòng cấm ghi bàn thứ ba.

HLV Patrick Kluivert đi qua sân Allianz Sydney sau khi Indonesia thua Australia 1-5. Ảnh: AP
Sang hiệp hai, đội kiểm soát tốt 15 phút đầu. Tuy nhiên, những sai lầm trong chống phạt góc khiến đội thủng lưới thêm hai bàn ở phút 61 và 90. Xen giữa là bàn rút ngắn tỷ số của tân binh Ole Romeny.
Cựu đội trưởng ĐTQG Agung Setyabudi cho rằng HLV Patrick Kluivert đã mải mê tấn công. "Indonesia chơi cởi mở, nhưng hàng thủ thì hớ hênh", Setyabudi nói. "Tôi nghĩ Kluivert có chiến thuật riêng, nhưng quá tự tin".
Cựu HLV ĐTQG Rahmad Darmawan cũng có chung suy nghĩ và đánh giá Australia có chiến lược hiệu quả hơn. "Đối phương khôn ngoan hơn khi chọn phòng ngự bằng sơ đồ 5 hậu vệ, từ đó đưa Indonesia vào thế tấn công và đối mặt rủi ro", Darmawan cho biết. "HLV Kluivert cũng cần cho đội tuyển tập các tình huống cố định nhiều hơn, sau khi thủng lưới hai bàn cuối cùng kịch bản".
Trung Thu