Thứ năm, 18/4/2024
Thứ bảy, 5/8/2017, 20:22 (GMT+7)

Chuyên cơ giá 74.000 USD mỗi giờ bay của giới siêu giàu

Được thiết kế như một căn hộ sang trọng, chiếc máy bay Dream Jet có dịch vụ thuê bao nguyên chuyến với giá 74.000 USD/giờ.

Bạn có thể làm rất nhiều điều với với 74.000 USD trong tay, như mua một chiếc ôtô địa hình hạng sang, dành một buổi để dùng bữa nói chuyện với những tỷ phú trên thế giới, cho con du học một năm tại một trường đại học danh giá ở Mỹ... Nhưng ít ai nghĩ đến viễn cảnh họ sẽ bỏ chừng ấy tiền, để đặt một giờ bay trên chiếc chuyên cơ Boeing 787 Dreamliner đầu tiên trên thế giới được thiết kế để bay charter.

Công ty dịch vụ bay charter Deer Jet chính thức ra mắt Dream Jet, chuyên cơ mới nhất của mình hồi tháng 5/2017. Chiếc máy bay được thiết kế như một khách sạn biết bay với phòng ngủ kê giường cỡ King size, phòng tắm riêng có vòi sen và nền đá cẩm thạch được sưởi ấm tự nhiên, phòng thay đồ có két sắt. Phòng khách trang trí nghệ thuật, phòng ăn, bếp nấu cho người sành ăn, cabin hạng thương gia có thể đủ cho đoàn 18 người tháp tùng một ông chủ lớn.

Bên trong phi cơ giá 74.000 USD/giờ bay dành cho giới siêu giàu
 
 

Khách tham quan phi cơ phải bỏ giày dép bên ngoài. Video: CNN Money.

Bốn phi công sẽ thay phiên nhau điều khiển máy bay, chuyến bay dài nhất lên tới 18,5 tiếng.

Jacques Pierrejean là một chuyên gia thiết kế nội thất của nhiều hãng bay lớn trên thế giới, ông dành hơn hai năm để hoàn thành chiếc Dream Jet cho khách siêu VIP. Toàn bộ cabin, phòng riêng, khu giải trí được phân bố trên diện tích hơn 200 m2, phục vụ khoảng 40 khách/chuyến. Nếu đây là máy bay thương mại truyền thống, sức chứa của nó lên tới hơn 220 hành khách.

Một giờ bay trên Dream Jet đắt gấp ba lần một chuyến bay trên căn suite hạng sang của hãng Etihad, sử dụng dòng máy bay Airbus A380. Tuy nhiên, khi thuê bao nguyên chuyến bay xa xỉ này, bạn có toàn quyền quyết định những dịch vụ trên máy bay. Bạn sẽ không phải chia sẻ máy bay với người lạ như trên những chuyến bay thương mại.

Dream Jet hứa hẹn đem đến "dịch vụ bay bảy sao" cho hành khách với hệ thống lọc và cấp ẩm cho không khí trong lành hơn, hệ thống giảm tiếng ồn để chuyến bay êm ái nhất có thể.

Jon Ostrower, biên tập viên hàng không, viết trên CNN: "Phòng ngủ được thiết kế với hệ thống cách âm tuyệt hảo, gần như bạn sẽ có cảm giác như đang ở giữa vùng ngoại ô yên tĩnh với xe cộ thưa thớt". Hành khách có thể thì thầm với nhau mà không sợ từng lời nói bị nhấn chìm trong tiếng động cơ máy bay bên ngoài.

Phạm Huyền

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net