Từ ngày 4/6 đến 6/6, hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) tổ chức buổi lễ trao chứng chỉ Cambridge Starters, Movers, Flyers và KET cho 3.563 học viên thiếu nhi vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của Đại học Cambridge. Đợt trao chứng chỉ lần này, trong tổng số 3.141 thí sinh của kỳ thi tiếng Anh thiếu nhi, có 745 học viên của VUS đạt điểm tối đa.
Riêng đối với kỳ thi Cambridge Starters, Movers, Flyers, trong hơn 3.000 học viên nhận chứng chỉ, có 30% các em đạt điểm xuất sắc, trong đó có nhiều em đạt điểm tối đa 15/15 shields. Đối với kỳ thi KET, có 106 trong tổng số 422 thí sinh đạt kết quả xuất sắc, chiếm 26%. Trung bình cứ 4 thí sinh VUS tham gia kỳ thi KET có một thí sinh đạt thành tích xuất sắc hoặc đạt điểm tuyệt đối.
VUS trao chứng chỉ Starters, Movers, Flyers và KET của Đại học Cambridge cho 3.563 học viên thiếu nhi. |
Việc đầu tư cho con học tiếng Anh từ sớm và duy trì quá trình học tập liên tục là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của hàng nghìn học viên nhí. Ở kỳ thi TOEFL Primary do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM tổ chức tháng 5, Đan Uyên nhận giải ba toàn TP HCM và Trang Nhung đạt giải nhì TOEFL Primary, giải khuyến khích cấp quốc gia Olympia tiếng Anh qua mạng IOE. Đan Uyên bắt đầu học tiếng Anh từ khi 4 tuổi còn Trang Nhung học từ cuối năm lớp một. Hai em học đều đặn và liên tục qua các cấp độ, từ Smartkids, lên Superkids, và hiện là học viên chương trình Anh văn thiếu niên Young Leaders.
Môi trường học tập cũng tạo nên niềm say mê học tiếng Anh trong mỗi học viên. Đan Uyên chia sẻ: "Em gần như thuộc bài ngay ở lớp khi được thầy cô cho tham gia nhiều hoạt động và thi đua cá nhân giúp em ghi nhớ từ vựng, tạo cơ hội để em giao tiếp với bạn bè trong lớp".
Theo Đan Uyên, chính những kiến thức học tập đã củng cố sự tự tin và giúp em vượt qua kỳ thi không quá khó khăn. Bận rộn với chương trình học tại trường và các lớp học thêm nên Đan Uyên luôn tranh thủ mọi thời gian có thể khi ở nhà để học tiếng Anh: "Ở nhà, em với ba thường xuyên tập nói chuyện bằng tiếng Anh. Khi không bận học thì em sẽ xem tivi các kênh tiếng Anh, mà em thích nhất là Cartoon Network. Em thường xuyên nghe nhạc của Kate Perry và Britney Spears nữa”.
Còn Trang Nhung cho biết, mỗi giờ học luôn đầy bất ngờ và thú vị: "Trong lớp học, nếu học hát theo bài thì chúng em được thầy sửa rất kỹ ở phần phát âm. Thỉnh thoảng thầy chia từng nhóm nhỏ để thảo luận về các chủ đề. Giờ học lúc nào cũng vui và sôi nổi cả". Nhờ tự tin vào khả năng giao tiếp nên Trang Nhung không ngại ngùng khi bắt chuyện với người nước ngoài trong cuộc sống.
Điểm trung bình thi chứng chỉ quốc tế Cambridge của học viên VUS cao hơn 30% so với học viên cùng lứa tuổi tại châu Á. |
Phương pháp học tập giàu tương tác, mỗi ngày đi học là một ngày vui sẽ giúp bé say mê học tiếng Anh. Chương trình học tại VUS được cố vấn thiết kế và huấn luyện chuyên môn bởi The City University of New York (CUNY) - đại học công lập lớn thứ ba của Mỹ, giúp bé đạt kết quả thi Cambridge quốc tế tốt.
Chương trình Anh ngữ thiếu niên Young Leaders giúp trang bị nền tảng Anh ngữ vững chắc và tiếp tục các lớp tiếng Anh học thuật để lấy chứng chỉ có giá trị quốc tế (IELTS/TOEFL). Giáo trình cập nhật kiến thức văn hóa, xã hội của nhà xuất bản danh tiếng, kết hợp với phần mềm chuyên dụng iTool mang tính tương tác cao.
Phương pháp dạy và học sống động, lấy học viên làm trung tâm, tối ưu hóa cơ hội sử dụng Anh ngữ, giúp học viên phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Học viên có thể trau dồi những kỹ năng mềm như: kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp, lập luận vốn cần thiết cho chương trình bậc đại học hoặc hội nhập vào môi trường học tập quốc tế. Chương trình giúp các em khơi gợi óc sáng tạo, kích thích sự khám phá, khuyến khích thể hiện bản thân và tạo sự yêu thích trong việc học và sử dụng ngôn ngữ.
(Nguồn: VUS)