- Thưa ông, vì sao Trang để hòa liên tiếp hai trong số ba ván đã đấu kể từ đầu giải?
- Đó là do cách bố trí các ván chưa được thích hợp. Các VĐV phải đấu liên tục 3 ván trong một ngày rưỡi, do đó hầu như không có thời gian chuẩn bị cho trận kế tiếp. Ván thứ nhất kết thúc vào lúc 12h, đến 13h có kết quả bốc thăm, nhưng 15h chiều đã bắt đầu ván thứ hai. Các giải cờ quốc tế chỉ thi đấu mỗi ngày một ván, và các HLV có nhiều thời gian nghiên cứu đối thủ sắp tới của mình. Thông thường, tôi dành 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho một ván. Nhưng khi gặp tình huống khó khăn, khoảng thời gian này có thể kéo dài tới 8 tiếng. Chính vì thế, Trang khá bỡ ngỡ khi bước vào giải lần này và phải vừa đánh vừa thăm dò. Ván thứ hai đấu với VĐV Đỗ Thị Thương của Bà Rịa - Vũng Tàu, đến thời điểm quyết định thì Trang chọn không đúng phương án tối ưu nên không thể giành chiến thắng.
- Việc cờ vua Việt Nam thường áp dụng lịch thi đấu quá dày như vậy có ảnh hưởng gì tới các VĐV khi tham dự giải quốc tế?
- Nó khiến cho các kỳ thủ nước ta không đạt được thành tích tốt khi phải tranh tài tại các giải quốc tế. Ở đó, do không có thói quen chuẩn bị nên sau khi thi đấu, chúng ta không biết làm gì với thời gian còn lại trong ngày. Trong khi đó, các đối thủ lại nghiên cứu rất kỹ lối đánh của ta và tìm ra được những phương pháp hợp lý để chiến thắng.
- Vậy ông định đối phó với vấn đề này như thế nào ở các trận đấu tới?
Lê Kiều Thiên Kim - một trong những đối thủ chính của Thanh Trang. |
- Ai sẽ là đối thủ lớn nhất của Thanh Trang ở giải lần này?
- Lê Kiều Thiên Kim và Nguyễn Thị Thanh An (cùng là VĐV của đoàn TP HCM) đều đã có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Ngoài ra, các gương mặt trẻ có thể kể đến Lê Thanh Tú (Hà Nội) hay Đặng Bích Ngọc (Quân Đội).
Trao đổi với phóng viên VnExpress, Hoàng Thanh Trang cho biết tâm lý rất ổn định, dù hòa hai trong tổng số ba ván đã đấu. Vì còn phải đấu tới 8 ván nữa, cơ hội giành HCV của vẫn còn nguyên. Theo ông Đỗ Đình Giang, Trưởng bộ môn cờ của Ủy ban TDTT, các đối thủ của Trang cũng không phải là quá yếu. Đỗ Thị Thương (đấu với Trang ở ván 2) là dự bị kiện tướng quốc gia, còn Lương Minh Huệ của Ninh Bình (đối thủ của Trang ở ván 3) vừa đoạt HC đồng giải U16 châu Á, diễn ra hồi 3/2002 tại Iran. Hơn nữa, do đã quá biết danh tiếng của Trang nên các đối thủ sẵn sàng tâm lý thủ hòa trước khi vào trận. Dù bị thiệt về hệ số do cách tính lũy tiến, Trang lại có thuận lợi là chỉ phải đấu với những đối thủ tầm cỡ thấp hơn, và do đó có cơ hội giành điểm cao. |
Lê Trần thực hiện