Thị trường mở cửa phiên hôm nay (29/6) trong sắc xanh, nối tiếp phiên vượt đỉnh 1.400 điểm hôm qua. Tuy nhiên, cũng như những lần chinh phục các ngưỡng 1.200 hay 1.300 điểm, tâm lý lo ngại về khả năng điều chỉnh khiến thị trường rơi vào trạng thái giằng co mạnh. Cả phiên sáng, VN-Index biến động trong biên độ hẹp trên tham chiếu. Chỉ số của Sở HoSE đảo chiều hai lần trước khi lấy lại ngưỡng 1.410 điểm trước giờ nghỉ trưa.
Sang phiên chiều, lực cầu đẩy thị trường vượt lên trên 1.415 điểm, nhưng đà tăng chỉ giữ được trong vài phút ngắn ngủi. Lực bán dâng cao ở nhóm ngân hàng và một số mã bluechip dẫn dắt khiến chỉ số thu hẹp sắc xanh. VN-Index có thời điểm về sát tham chiếu và chỉ bật lên trở lại sau ATO.
Chốt phiên, VN-Index tăng hơn 4 điểm lên trên 1.410 điểm. VN30-Index tăng 8,56 điểm lên gần 1.530 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index vượt nhẹ trên tham chiếu.
Tăng phiên thứ tư liên tiếp, nhưng dấu hiệu rủi ro lộ rõ hơn khi thị trường "xanh vỏ, đỏ lòng", thanh khoản giảm.
Sắc đỏ chiếm ưu thế vào cuối phiên với 244 mã giảm trên HoSE, so với 153 mã tăng. Riêng nhóm VN30, trạng thái có phần cân bằng hơn với tỷ lệ tăng - giảm là 15:13. Thanh khoản thị trường cũng thấp hơn phiên vượt đỉnh 1.400 điểm, với giá trị giao dịch chỉ hơn 21.300 tỷ trên HoSE, giảm 10% so với phiên 28/6.
VN-Index tiếp tục tăng sau phiên 29/6 nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế. Ảnh: VNDirect.
Dẫn dắt đà tăng của chỉ số là nhóm cổ phiếu Vingroup. VHM và VIC tăng 2,7% và 1,1%, là hai trong ba mã tác động tích cực nhất tới VN-Index.
Ở những nhóm còn lại, VJC có biên độ tăng cao nhất với 3,9%, FPT có thêm 3,4%, STB, VNM tăng hơn 2%, VCB, SSI, PDR vượt hơn 1% so với tham chiếu. Ngược lại, GAS mất 2,1%, VPB, PLX, BVH, HPG giảm hơn 1%.
Khối ngoại hôm nay giao dịch cân bằng với giá trị mua vào và bán ra đều trên 1.500 tỷ đồng.
Minh Sơn