Giữa tuần trước, MSCI thông báo lùi thời gian nâng hạng Kuwait lên thị trường mới nổi cho đến kỳ đánh giá và phân loại thị trường bán niên vào tháng 11. Tổ chức này nhấn mạnh, Kuwait vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, nhưng vì Covid-19 ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của các tổ chức đầu tư quốc tế nên việc hoãn là cần thiết. Việc này nhằm đảm bảo quá trình chuyển tiếp diễn ra trôi chảy và sự công bằng giữa nhà đầu tư bản địa với nước ngoài.
Điều này đồng nghĩa Việt Nam cũng phải đợi đến tháng 11 để trở thành quốc gia chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số thị trường cận biện MSCI Frontier Markets Index, từ 15,4% lên 25,2%. Trong báo cáo mới đây, Công ty Chứng khoán VNDIRECT nhận định, Việt Nam nhiều khả năng chưa được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng trong năm nay.
Việt Nam đã đáp ứng tất cả tiêu chí định lượng nhưng vẫn chưa đủ các tiêu chí định tính như độ mở của thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và quyền bình đẳng còn hạn chế (thể hiện chủ yếu qua giới hạn sở hữu nước ngoài), thiếu trung tâm thanh toán bù trừ chứng khoán độc lập, thiếu thị trường giao dịch ngoại hối tại nước ngoài, hạn chế trong công bố thông tin bằng tiếng Anh...
Do ảnh hưởng của Covid-19, khối ngoại đã giảm mức độ ưa thích đối với các loại tài sản rủi ro, từ đó kéo theo làn sóng rút ròng khỏi các thị trường cận biên. VNDIRECT cho rằng quy mô lượng vốn ngoại chảy vào Việt Nam sau khi Kuwait được nâng hạng có thể không lớn, ước tính khoảng 120 triệu USD so với dự báo trước đó là 200 triệu USD.
Một số công ty chứng khoán khác dự đoán trong kịch bản tốt nhất, MSCI có thể đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng trong đợt đánh giá thường niên vào tháng 6/2021 và chính thức nâng hạng sau đó một năm.
Theo Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS), nếu không có yếu tố đột biến thì quá trình chờ nâng hạng sẽ kéo dài đến giữa 2022, thậm chí tiêu cực là sau 2023. Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đưa ra quan điểm thận trọng hơn vì hiện nay mới là giai đoạn đầu bổ sung khuôn khổ pháp lý, cơ cấu lại hàng hóa và tổ chức mô hình thị trường. Doanh nghiệp này kỳ vọng MSCI thông báo nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trước năm 2025.
Trả lời VnExpress đầu năm nay, Phó chủ tịch Uỷ ban chứng khoán nhà nước (SSC) Phạm Hồng Sơn đánh giá một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện này là tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, không phải cứ có điểm nghẽn là tháo gỡ bởi một số nguyên tắc đang nhằm đảm bảo an toàn nhất cho thị trường. Bảng xếp hạng của các tổ chức đánh giá không phải một tiêu chuẩn chung, mà chỉ phản ánh quan điểm của các quỹ đầu tư.
"Chúng ta không cố được nâng hạng bằng mọi giá, không có gì chắc chắn năm nay Việt Nam được nâng hạng nhưng năm sau còn giữ được. Nâng hạng rồi lại không thể giữ thì còn gay go hơn", ông Sơn nói.
Phương Đông