Cú sốc lớn đã đến với các nhà đầu tư ngay từ đợt khớp lệnh đầu tiên của ngày giao dịch khi Vn-Index giảm mạnh 1,65%, tương đương 4,75 điểm xuống còn 282,82 điểm. Trước đó chứng khoán đã có 2 liên tiếp khá thành công với tổng số điểm tích lũy lên tới 3,5% cùng với chênh lệch mua bán và tính thanh khoản tốt.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào các thông tin mới công bố của các doanh nghiệp, có thể hiểu diễn biến của thị trường cổ phiếu chỉ là tấm gương phản chiếu lợi nhuận sa sút của các doanh nghiệp niêm yết trong năm 2008. Vào hôm qua, HOSE thông báo một loạt công ty tiếp tục bị đưa vào danh sách theo dõi, gồm VHG, VTA, BHS, và REE do có lợi nhuận âm trong năm 2008. Thiệt hại nặng nề nhất thuộc về REE với khoản lỗ 139 tỷ đồng, ba công ty còn lại lần lượt lỗ 17 tỷ, 2,9 tỷ và 43,2 tỷ đồng. Trước đó, TRI cũng bị đưa vào diện theo dõi do lỗ 145 tỷ đồng.
Nhiều mã cổ phiếu giảm giá. Ảnh: Hoàng Hà. |
Như một hệ quả tất yếu từ thông tin trên, cả 4 cổ phiếu này cùng “đo sàn” với lượng dư bán 165 nghìn cổ phiếu thuộc về REE. Đại gia thất thế này cũng là mã có số chờ bán giá sàn lớn nhất tại HOSE. Các blue chip còn lại như FPT, GMD, SSI, STB, DPM đều phủ sắc đỏ trong gần như toàn bộ thời gian giao dịch. Khá nhất trong các cổ phiếu lớn là HAG nhưng mã này cũng chỉ giữ điểm được trong hai đợt đầu và trượt dốc vào đợt khớp lệnh định kỳ cuối ngày.
Ngoài sự gia tăng cổ phiếu bị theo dõi, danh sách các công ty phải giải trình kết quả kinh doanh do lợi nhuận quý IV và cả năm đi xuống ngày một kéo dài. Trong ngày hôm qua, đã có thêm 8 công ty phải giải trình kết quả và các mã này đều giảm mạnh vào ngày hôm nay.
Sau khi lình xình với biên độ khoảng 1 điểm, quanh ngưỡng 283,5 điểm, Vn-Index chốt đợt hai tại 282,76 điểm, bị trừ 4,81 điểm, ứng với 1,67%, không khác nhiều so với đợt một.
Đà bán tăng mạnh hơn trong đợt khớp lệnh đóng cửa khiến số điểm bị mất của chỉ số chính được nâng lên thành 5,55 điểm, ngang mức giảm 1,93%. Hàn thử biểu kết thúc ngày giao dịch tại 282,02 điểm.
Theo nhận định của một chuyên gia chứng khoán, phiên giảm sáng nay phần nào có thể dự đoán được đà tăng vừa qua chỉ là phản ứng thường thấy của thị trường sau nhiều ngày giảm điểm chứ không phải đến từ chuyển biến về giá trị nội tại của các cổ phiếu. Tâm lý e dè của nhà đầu tư do thiếu tin hỗ trợ kết hợp làn sóng cụ thể hóa nhanh lợi nhuận từ 2 ngày hồi phục là lý do chính đẩy Vn-Index chìm sâu xuống dưới tham chiếu.
Toàn sàn có 32 mã tăng, 21 mã đứng giá và 123 mã giảm giá.
Cùng với HOSE, sàn Hà Nội cũng trải qua một phiên giao dịch đầy thất vọng khi HaSTC-Index trượt dốc 2,45%, tương đương 2,42 điểm, kết thúc ngày giao dịch tại 93,02 điểm. Tổng giao dịch toàn sàn đạt 3,29 triệu cổ phiếu, giá trị 70,42 tỷ đồng.
Như vậy, hiện chỉ số chính của HaSTC chỉ còn cách đáy 90,21 vẻn vẹn hơn 2 điểm. Khả năng chỉ số này phá đáy trong ngày một ngày hai là hoàn toàn có thể xảy ra nếu đà giảm hiện tại được duy trì.
Xuân Hòa