Chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần tồi tệ nhất từ cuối tháng 1 đến nay khi VN-Index mất 5,15%, xuống 1.347,14 điểm sau bốn phiên giảm và một phiên tăng.
Áp lực bán của nhà đầu tư trong nước khiến VN-Index vận động ngược hoàn toàn với hầu hết dự đoán của các nhóm phân tích hồi đầu tuần. Thống kê của Mirae Asset Việt Nam cho thấy, VIC, NVL và HPG là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung. Trong khi đó, MWG với bốn phiên tăng và một phiên giảm đã ngược dòng xu thế chung để trở thành trụ đỡ của thị trường.
Tuần qua, nhà đầu tư trong nước xả hàng thì khối ngoại lại tích cực mua vào. Nhóm này mua vào hơn 11.350 tỷ đồng các chứng khoán trên sàn TP HCM và bán ra khoảng 9.000 tỷ đồng, tương ứng giá trị mua ròng hơn 2.350 tỷ đồng. MBB là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với trên 800 tỷ đồng, tiếp đến là VHM và HPG.
Theo Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI), VN-Index xuất hiện cây nến giảm điểm lớn đi kèm thanh khoản gia tăng trở lại trong phiên cuối tuần cho thấy nhà đầu tư đang không quá lạc quan với tình hình hiện tại. Dù vậy, chỉ số của HoSE có tín hiệu phục hồi khi chạm vùng hỗ trợ MA50 cho thấy xu hướng tăng giá trung hạn kỳ vọng vẫn còn.
Thị trường trong thời gian tới cần xác định một nhóm ngành dẫn dắt mới kỳ vọng có thể tạo động lực giúp tăng giá trở lại. "Trong ngắn hạn, VN-Index kỳ vọng tích lũy sideway trong vùng biên độ 1.350-1.375 điểm để hút thêm lực cầu. Thị trường chỉ quay trở lại xu hướng tăng giá nếu vượt qua được vùng giá trị 1.400 - 1.410 điểm", báo cáo TVSI đánh giá.
Vùng 1.375-1.380 điểm cũng xuất hiện trong dự báo của Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Dòng tiền đầu tư tiếp tục suy yếu, thanh khoản thị trường tăng trở lại và độ rộng thị trường duy trì trạng thái tiêu cực phản ánh tâm lý bi quan của nhà đầu tư. Với xu hướng như trên, nhóm phân tích cho rằng VN-Index có thể vận động trong vùng 1.320 -1.380 điểm trong tuần này.

Nhà đầu tư giao dịch trên sàn một công ty chứng khoán tại Quận 1, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.
Không đưa ra mức dự báo cụ thể về chỉ số, song Công ty chứng khoán MB (MBS) cũng có góc nhìn lạc quan. Tín hiệu tích cực lúc này là khối ngoại mua ròng trong đó có hoạt động giải ngân của các quỹ ETF, bên cạnh đó thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao và chỉ số đang có ngưỡng hỗ trợ ở khu vực MA50.
Tương tự, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng cho rằng mặc dù trạng thái thị trường trở nên tiêu cực hơn nhưng việc phản ứng tại vùng đáy phiên hôm trước vẫn bỏ ngỏ khả năng phục hồi của chỉ số. Vùng hỗ trợ đáng chú ý trong kịch bản tiếp tục điều chỉnh sẽ ở quanh 1.315-1.320 với kỳ vọng sẽ có nhịp hồi phục T+ ở đây.
Nhóm phân tích KBSV khuyến nghị nhà đầu tư có thể gia tăng giao dịch theo vị thế ngắn hạn khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ đề cập nhưng cần khống chế tỷ trọng tổng ở mức vừa phải, tương ứng với mức độ chấp nhận rủi ro.
Trong khi đó, MBS cho rằng nhà đầu tư cần làm lúc này là ưu tiên quản lý rủi ro, cắt giảm margin, không bình quân giá, đưa tỷ trọng về mức cân bằng hoặc thấp.
Minh Sơn