Hôm qua, hàn thử biểu Shanghai Composite Index, nơi tập trung phần lớn các công ty niêm yết lớn của Trung Quốc đại lục, đóng cửa ở mức 3.615,87 điểm, giảm 5,25%. Đây là mức biến động lớn nhất trong vòng 10 tuần qua. Tính chung nửa tháng qua, giá cổ phiếu tại sàn Thượng Hải đã giảm 12% và khối lượng giao dịch cũng tụt dốc.
Trước đợt thoái lui này, chỉ số chứng khoán Thượng Hải đã vượt mốc 4.000 điểm, tăng gấp đôi kể từ đầu năm.
Nếu như trong tháng 5, mỗi ngày Trung Quốc có khoảng 300.000 tài khoản chứng khoán mới mở, thì đến những tuần gần đây, con số này chỉ là 100.000. Lượng giao dịch bình quân mỗi ngày ở sàn Thượng Hải, đã rơi từ mức đỉnh 33,8 tỷ USD hồi đầu tháng 5 xuống còn 10,8 tỷ USD vào tuần này.
![]() |
Trung Quốc quyết tâm hạ nhiệt thị trường. Ảnh: Reuters. |
Giới phân tích bình luận, đà đi xuống vừa qua cho thấy thị trường có thể đã qua thời đỉnh cao. Nhận định này càng có cơ sở khi nguy cơ lạm phát leo thang ngày một lớn. Chính phủ Trung Quốc đang quyết tâm kiềm chế giá cả, song tình hình chưa khả quan.
Trong khi đó, hàng loạt biện pháp hạ nhiệt thị trường đã được đưa ra. Trong tháng 5, Bắc Kinh quyết định tăng gấp 3 thuế giao dịch lên 0,3%. 4 ngày sau quyết định này, thị trường chứng khoán sụt tới 15% do các nhà đầu tư lo ngại sẽ tiếp tục có những chính sách thuế hà khắc hơn.
Kế hoạch tăng hàng cho thị trường cũng đang được đẩy mạnh. Vài tuần gần đây, hàng loạt công ty nhà nước tuyên bố kế hoạch phát hành cổ phiếu với khối lượng lớn. Đáng chú ý, Công ty năng lượng Shenhua, lá cờ đầu trong ngành khai thác than, dự kiến chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng khoảng 6,3 tỷ USD. Hãng PetroChina tuyên bố kế hoạch niêm yết 6 tỷ USD cổ phiếu. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Hãng di động Trung Quốc China Mobile cũng sẽ lên sàn ngày trong năm nay.
Tuần trước, bản thân Chính phủ còn tuyên bố phát hành 200 tỷ USD trái phiếu qua thị trường liên ngân hàng.
Theo dự báo của hãng tư vấn PricewaterhouseCooper, lượng cổ phiếu niêm yết mới ở đại lục có thể đạt 52 tỷ USD trong năm nay, tăng gấp đôi so với dự báo đưa ra hồi đầu năm.
Cũng với mục đích ngăn bớt tiền đổ vào thị trường chứng khoán nội địa, Bắc Kinh quyết định nới lỏng chính sách đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các quỹ tương hỗ và công ty môi giới.
"Nhà đầu tư đang quan tâm nhiều tới những động thái mới của Chính phủ như phát hành trái phiếu, khơi thông dòng đầu tư tài chính ra nước ngoài. Bởi đây chính là những nhân tố ảnh hưởng mạnh tới thị trường", Zhang Yidong, chuyên gia của Công ty chứng khoán Công nghiệp (Thượng Hải) phân tích.
Còn Zheng Weigang, chuyên gia cao cấp của Công ty Chứng khoán Thượng Hải phân tích: "Với một khối lượng lớn cổ phiếu mới sẽ được tung ra thị trường cùng với áp lực của đợt phát hành trái phiếu Chính phủ đặc biệt, giới đầu tư không hy vọng nhiều vào chuyện thị trường sẽ phục hồi và đạt đỉnh cao mới trong ngắn hạn".
Hơn một năm rưỡi qua, nhiều nhà đầu tư cá nhân đã rút tiền khỏi ngân hàng để ném vào chảo lửa chứng khoán. Cũng trong chừng ấy thời gian, hàng chục triệu tay chơi mới tham gia thị trường, nâng tổng số tài khoản lên 102,5 triệu.
Sự háo hức của các nhà đầu tư là điềm lành với các công ty khát vốn. Nhiều doanh nghiệp mau chóng phát hành cổ phiếu lần đầu và đã bội thu.
Song Linh (BBC, Financial Times)