Sau hai phiên tăng cuối tuần trước, thị trường chứng khoán trong nước được nhiều nhóm phân tích kỳ vọng nối dài trạng thái hưng phấn. Tuy nhiên, thực tế trái ngược khi nhà đầu tư bán mạnh từ lúc mở cửa sáng nay.
VN-Index liên tục nới rộng biên độ giảm, thủng nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng và khép lại buổi sáng tại 1.782 điểm. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM trải qua phiên điều chỉnh mạnh nhất trong gần hai tháng, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.
Diễn biến chứng khoán trong nước đồng thuận với nhiều thị trường ở châu Á. Chỉ số Nikkei (Nhật Bản) sáng nay cũng mất 1%, còn Kospi (Hàn Quốc) và Shanghai (Trung Quốc) giảm khoảng 1,4%.
Sau giờ nghỉ trưa, áp lực xả hàng vơi dần giúp chỉ số thu hẹp mức điều chỉnh. VN-Index chốt phiên đầu tuần tại 1.806 điểm, mất 22 điểm so với tham chiếu.
Sàn TP HCM sáng nay có hơn 250 mã giảm, gấp 3 lần số lượng cổ phiếu tăng. Độ rộng thị trường cân bằng hơn vào cuối phiên với 210 mã giảm, trong khi bên tăng gần 130 mã.
Áp lực xả hàng tập trung ở nhóm vốn hóa lớn khiến rổ VN30 bị bao trùm bởi sắc đỏ. Rổ này có thời điểm đến 26 mã giao dịch dưới tham chiếu, trong đó hai đại diện của Tập đoàn Vingroup gồm VIC và VHM chạm sàn. Công ty Chứng khoán VNDirect ước tính hai mã "thổi bay" hơn 22 điểm của VN-Index, đồng nghĩa chỉ số ở quanh tham chiếu nếu loại trừ tác động nhóm này.
Cổ phiếu của những chủ đầu tư lớn như Nam Long, Đất Xanh, Khang Điền, Novaland, An Gia... sáng nay cùng biến động theo hướng tiêu cực với mức giảm trên 2,5%. Đến chiều, nhóm này ghi nhận một số mã như Quốc Cường Gia Lai, Phát Đạt, Hoàng Quân ngược dòng tăng 1-2%.
Ngân hàng, nhóm trụ của thị trường, đối mặt áp lực bán mạnh. HDB, TCB, VPB và VIB cùng giảm trên 2% trong phiên sáng. Hầu hết thu hẹp biên độ trong phiên chiều. Một số mã đầu ngành như VCB, BID, CTG đảo chiều từ giảm thành tăng hơn 1,5%.
Ở nhóm chứng khoán, tâm điểm xả hàng là cổ phiếu VIX với mức giảm hơn 3%. Các cổ phiếu thành phần như VCI, TCX, VND, SSI cũng chìm trong sắc đỏ.
Lực bán quyết liệt đẩy thanh khoản thị trường trong phiên sáng lên 17.500 tỷ đồng, trong đó rổ vốn hóa lớn góp hơn 10.000 tỷ đồng. Đến cuối phiên, tổng giá trị khớp lệnh đạt gần 32.000 tỷ đồng. VIC dẫn đầu bảng xếp hạng thanh khoản với hơn 1.360 tỷ đồng, sau đó đến MWG, HPG và MSN.
Ngoài tác động của nhóm Vingroup, diễn biến thị trường còn chịu ảnh hưởng mạnh từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bán hơn 5.700 tỷ đồng, trong khi mua vào chưa đến 3.300 tỷ đồng. Nhóm này có phiên xả hàng mạnh nhất trong nửa năm trở lại đây.
Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Vietcombank, vùng giá 1.800 điểm là mốc hỗ trợ quan trọng cho thị trường trong giai đoạn hiện tại. Nhà đầu tư được khuyến nghị bám sát vận động thị trường và nắm giữ những mã có tín hiệu củng cố nền giá thành công.
Với góc nhìn lạc quan hơn, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì ở mức trung tính và khuyến nghị nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục, cân nhắc mua mới với tỷ trọng thấp.
Phương Đông