Ngày 18/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo đưa mã cổ phiếu SBS của Công ty cổ phần Chứng khoán Sacombank vào diện bị kiểm soát. Nguyên nhân là lợi nhuận chưa phân phối của công ty này đã vượt quá vốn đầu tư ban đầu. Tính đến 31/3, lợi nhuận của Chứng khoán Sacombank âm tới hơn 1.400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của công ty này chưa được giải trình đầy đủ.
Như vậy, theo quyết định của HOSE, kể từ ngày 23/7, cổ phiếu SBS bị đưa vào diện kiểm soát. Cụ thể, cổ phiếu này chỉ được giao dịch 15 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa của mỗi ngày giao dịch.
Sự xuống dốc của Chứng khoán Sacombank được xem là một trong những tiêu điểm của giới tài chính suốt thời gian qua. Từ một công ty ăn nên làm ra, luôn có lãi hàng chục tới hàng trăm tỷ đồng trong những năm 2007-2010, đã quay ngoắt 180 độ trong năm 2011. Hết năm ngoái, Chứng khoán Sacombank lỗ tới 788 tỷ đồng và đến cuối quý I năm nay, khoản lỗ của công ty này lên tới 1.424 tỷ đồng.
Từ ngày 1/7, Công ty kiểm toán Ernst & Young đã bắt đầu kiểm toán soát xét đặc biệt tình hình tài chính đến hết ngày 30/6. Thông tin từ Chứng khoán Sacombank cho biết, cuộc kiểm toán soát xét đặc biệt này sẽ diễn ra trong 2 tháng. Việc kiểm toán lần này nhằm đi tìm lời giải thích cho cổ đông về các giao dịch cũng như nghiệp vụ kinh doanh dẫn đến thua lỗ của SBS trong thời gian qua. Nhiều chuyên gia đã đặt dấu hỏi lớn về nghi vấn giấu lỗ của SBS trong một thời gian dài bởi công ty này đã đi từ lãi đến lỗ quá nhanh và một khi thua lỗ thì con số âm cũng rất "khủng". Đến nay, SBS cũng chính là quán quân thua lỗ trên thị trường chứng khoán.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Kiều Hữu Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán Sacombank - cho biết, ngay khi có kết quả kiểm toán soát xét sẽ thông báo cho công chúng và cổ đông để cùng tìm phương án phục hồi SBS. Lãnh đạo SBS cũng thừa nhận, thời điểm này việc tìm và tính toán phương án vực dậy SBS là công việc quan trọng nhất và cần có sự ủng hộ từ các cổ đông cũng như thị trường.
Thanh Thanh Lan