-
15h00
VN-Index tăng phiên thứ sáu liên tiếp
Chỉ số duy trì trạng thái tích cực trong 30 phút còn lại và đóng cửa tại 748 điểm, tăng 0,18% so với tham chiếu. Đây là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của VN-Index nhưng biên độ ngày càng bị thu hẹp.
Thanh khoản thị trường đạt gần 3.800 tỷ đồng, giảm mạnh so với hai phiên đầu tuần. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán nhưng cân bằng hơn lúc mở cửa. Rổ VN30 có 12 mã tăng và 16 mã giảm. Đóng góp lớn nhất vào chỉ số chung là VHM, BID và MSN.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 170 tỷ đồng, tập trung vào nhóm bluechip như POW, VIC, VCB.
-
14h50
Lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng kỷ lục
Nhà đầu tư trong nước mở mới gần 32.000 tài khoản trong tháng 3, cao nhất từ giai đoạn VN-Index lập đỉnh 1.200 điểm đến nay.
-
14h35
Đột ngột đảo chiều
Sau khi giảm trong phần lớn thời gian, VN-Index bật mạnh lên tham chiếu ngay đầu phiên ATC. Lực cung tại một số bluechip giúp chỉ số lên gần 747 điểm, tăng 0,04% so với tham chiếu. Thị trường đang rơi vào tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" khi bên cầm cổ phiếu vẫn áp đảo với hơn 200 mã giảm điểm.
-
13h40
Đi lên chậm chạp
Thị trường tiếp tục thu hẹp đà giảm vào đầu phiên chiều nhưng tốc độ chậm hơn. Sau gần một giờ giao dịch, VN-Index còn giảm 6 điểm và chạm được vùng 740 điểm. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên cầm cổ phiếu nhưng thanh khoản tương đối thấp.
-
11h30
Thanh khoản thấp
Sau khi rớt thẳng đứng vào đầu phiên, VN-Index hồi phục dần và không biến động nhiều trước giờ nghỉ trưa. Chỉ số giảm 1,24% so với tham chiếu, tương đương 9 điểm và đang giao dịch quanh vùng 737 điểm. VHM là cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số chung, trong khi một mã khác thuộc họ Vin là VIC lại dẫn đầu danh sách giảm.
Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với gần 240 mã giảm, trong khi chỉ có 100 mã tăng. Thanh khoản trên sàn TP HCM sáng nay đạt hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó rổ vốn hoá lớn đóng góp hơn phân nửa. Khối ngoại mua bán giằng co, chốt phiên sáng với giá trị bán ròng hơn 70 tỷ đồng.
-
10h15
Cổ phiếu Bảo Việt giảm sâu sau chuỗi hồi phục
BVH đang dẫn đầu danh sách giảm trong rổ VN30 khi mất hơn 4% so với tham chiếu. Diễn biến này chặn lại đà hồi phục ấn tượng trong khoảng 10 phiên gần đây. Sau chuỗi giảm sâu kéo dài từ cuối năm ngoái, BVH đã tăng hơn 40% để bật bật từ đáy 32.300 đồng lên vùng giá 46.000 đồng như hiện nay.
-
9h50
Thu hẹp đà giảm
VN-Index đang thu hẹp đà giảm nhờ số lượng cổ phiếu giao dịch trên tham chiếu tăng lên. Tỷ lệ giữa mã tăng và giảm đang là 90:232. Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trong rổ vốn hoá lớn với 26 mã giảm.
VN-Index đang ở vùng 737 điểm, giảm gần 9 điểm so với tham chiếu. Áp lực bán được kìm lại nhưng VN30-Index vẫn giữ mức giảm sâu hơn 11 điểm.
-
9h20
Thị trường rơi thẳng đứng
VN-Index biến động mạnh sau phiên ATO, chỉ trong vài phút đã giảm hơn 2% và mất hơn 16 điểm so với tham chiếu. Áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm bluechip khi sắc đỏ áp đảo hoàn toàn trong rổ VN30. Chỉ còn ROS giữ được sắc xành, còn lại đều giảm với biên độ rộng.
-
9h00
Chứng khoán châu Á trái chiều
Các thị trường trong khu vực phân hoá mạnh ngay khi mở cửa phiên 8/4. Chỉ số chính của các sàn Nhật Bản (Nikkei 225, Topix 500), Hàn Quốc (Kosdqa), Đài Loan... bật lên nhưng biên độ không cao. Trong khi đó, Shanghai Composite của Trung Quốc và Hang Sang Index của Hong Kong ngược chiều giảm quanh mức 1%.
-
7h45
Khả năng rung lắc do áp lực chốt lời
Thị trường tiếp tục tăng trong phiên 7/4, nhưng thanh khoản suy giảm và mức tăng bị thu hẹp so với phiên trước. Kết phiên, VN-Index tăng gần 10 điểm (1,35%) lên 746,69 điểm. HNX-Index tăng 0,16% lên 103,43 điểm. Thanh khoản hai sàn niêm yết suy giảm so với phiên trước đó nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 20 phiên, với giá trị giao dịch đạt 4.845 tỷ đồng.
Theo Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), những thông tin tích cực về tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam, tốc độ gia tăng ca nhiễm mới trên toàn cầu chậm lại, đỉnh dịch tại Mỹ có thể đến trong 1-2 tuần tới đã giúp tâm lý nhà đầu tư trong nước tiếp tục tích cực. Áp lực chốt lời ngắn hạn đầu phiên 7/4 cũng không thể ngăn lực cầu gia tăng mạnh sau đó.
Tuy nhiên, với việc thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 370 tỷ đồng trên hai sàn, theo nhóm phân tích, nhịp hồi phục này có thể sớm kết thúc. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 tháng 4 tăng mạnh hơn chỉ số cơ sở VN30, qua đó thu hẹp mức basis âm xuống còn 16,61 điểm cho thấy nhà đầu tư đã đỡ tiêu cực về xu hướng thị trường.
Dự báo phiên giao dịch 8/4, SHS cho rằng VN-Index có thể rung lắc và giằng co khi tiếp cận ngưỡng kháng cự quanh 750 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ dần tỷ trọng quanh ngưỡng 750 điểm. Đối với những ai có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể canh những nhịp điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ quanh 700 điểm để giải ngân.
Cùng quan điểm, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng VN-Index sẽ chịu áp lực chốt lời và có thể bị rung lắc mạnh tại vùng 750- 755 điểm trong phiên 8/4.
"Xu hướng hồi phục của thị trường vẫn được duy trì với đích đến 780-820 điểm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý rằng, chỉ số có thể sẽ lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 700-720 điểm trước khi tiếp tục hồi phục", báo cáo BVSC viết.
Nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục chốt lời khi chỉ số tiến tới vùng 780-820 điểm. Đối với những nhà đầu tư còn vị thế tiền mặt lớn và có mức độ chịu đựng rủi ro cao có thể xem xét mua lại với tỷ trọng thấp khi thị trường kiểm định vùng 700-720 điểm.