-
15h00
VN-Index đóng cửa tại 796,54 điểm
Bên mua củng cố vị thế cầm trịch thị trường trong những phút cuối phiên khi cổ phiếu giao dịch trên tham chiếu tiếp tục tăng. Sắc xanh cũng đồng thuận ở nhiều cổ phiếu trong rổ VN30, trừ HDB, VRE và ROS giảm 0,5-1,1%.
Thanh khoản thị trường xấp xỉ 4.400 tỷ đồng. Giá trị sang tay thỏa thuận tăng nhanh vào buổi chiều, chốt phiên tại mức 750 tỷ đồng nhờ các giao dịch lớn tại VNM và CTG. Khối ngoại vẫn chưa dừng chuỗi xả hàng khi giá trị bán ròng hôm nay hơn 120 tỷ đồng.
VN-Index tăng gần 14 điểm, lên 796,54 điểm. Không chạm được mốc 800 điểm như dự đoán của nhiều công ty chứng khoán nhưng ít nhất đã tích lũy ba phiên tăng liên tiếp và ở vùng cao nhất từ giữa tháng 3 đến nay.
-
-
14h30
Cổ phiếu Sabeco tăng hết biên độ
Dư âm của kết quả kinh doanh quý đầu năm vẫn còn, nhưng SAB lại cho thấy diễn biến ngược lại trên sàn chứng khoán. SAB có phần lớn thời gian tăng hơn 6% so với tham chiếu. Cuối phiên chiều, cổ phiếu này tăng hết biên độ 7% khi một số lệnh được khớp tại giá 169.000 đồng và trắng bên bán.
SAB dẫn đầu danh sách tăng điểm và đóng góp nhiều nhất cho VN-Index với 1,7 điểm.
-
14h00
Tăng mạnh trên nền thanh khoản thấp
Sau phần lớn thời gian dao động quanh vùng 790 điểm, VN-Index nhảy vọt về cuối. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM bật mạnh lên 795 điểm khi có hơn 200 cổ phiếu trên tham chiếu.
Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn duy trì trên nền thấp từ phiên sáng. Giá trị sang tay mới đạt hơn 3.800 tỷ, trong đó các mã bluechip đóng góp hơn 2.100 tỷ đồng.
-
13h30
Lực cầu nhảy vọt
Tâm lý nhà đầu tư phần nào thoải mái hơn vào buổi chiều, qua đó giúp lực cầu mạnh lên. Giá trị sang tay trong ít phút đầu phiên đạt hơn 500 tỷ đồng và lan tỏa ở nhiều nhóm cổ phiếu. VN-Index chinh phục thêm mốc 791 điểm, tương ứng tăng gần 9 điểm so với tham chiếu.
Sắc xanh vẫn áp đảo ở một số nhóm ngành ảnh hưởng nhiều đến thị trường như dệt may, dầu khí, ngân hàng. Khối ngoại cũng thu hẹp đà bán ròng xuống dưới 50 tỷ đồng.
-
11h30
VN-Index chạm mốc 790 điểm
Bên cầm cổ phiếu cho thấy áp lực bán mạnh trong những phút cuối phiên, nhưng nhờ lực cầu ổn định suốt từ đầu phiên nên thị trường không biến động mạnh. VN-Index chạm mốc 790 điểm trước giờ nghỉ trưa, tăng gần 1% so với tham chiếu.
Độ rộng thị trường tương đối cân bằng với 171 mã tăng và 151 mã giảm. Trong khi đó, rổ vốn hóa lớn ghi nhận chênh lệch đáng kể khi mã tăng gấp ba lần mã giảm. Phiên sáng có hơn 132 triệu cổ phiếu được sang tay với giá trị 2.290 tỷ đồng. Giá trị giao dịch thỏa thuận chiếm gần 10% trong số này.
Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng hơn 60 tỷ đồng.
-
11h00
Cổ phiếu ngân hàng thăng hoa
Nhóm ngân hàng có dấu hiệu phân hóa rõ hơn vào cuối phiên sáng. HDB, TCB và EIB chuyển sang sắc đỏ dù biên độ giảm nhiều nhất chưa đến 1%. Ở chiều ngược lại, các mã trụ của nhóm này vẫn giữ trạng thái tích cực và tăng trên 1,5% so với tham chiếu.
Cổ phiếu ngân hàng chiếm phân nửa trong số 10 mã đóng góp nhiều nhất cho VN-Index sáng nay với gần 3 điểm, lần lượt gồm VCB, BID, CTG, VPB và TPB.
Trong báo cáo mới đây, Công ty chứng khoán BSC cho rằng thị trường phản ứng tiêu cực với dịch bệnh làm ảnh hưởng đến định giá chung của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Mặt bằng định giá ngành hiện về mức 0,8 lần. Đây là mức hấp dẫn nên nhóm phân tích này khuyến nghị khả quan và đề xuất đầu tư vào các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt và khả năng sinh lời cao như VCB, ACB.
-
10h20
Áp sát mốc 790 điểm
Bên mua và bán giằng co mạnh vào giữa phiên sáng khiến độ rộng thị trường thu hẹp. Lực cầu vẫn nhỉnh hơn, đặc biệt ở các cổ phiếu trụ trong rổ vốn hóa lớn như SAB, HPD, BID... là động lực đưa VN-Index lên cao. Chỉ số đang tăng gần 7 điểm và tiếp cận mốc 790 điểm.
Cổ phiếu ngân hàng giữ trạng thái tích cực khi chỉ có EIB giảm nhẹ 0,3%, còn lại đều tăng trên 1% so với tham chiếu. Nhóm dệt may và hàng không diễn biến tương tự khi sắc xanh chiếm ưu thế nhưng biên độ dao động không lớn.
-
9h30
VN-Index tăng nhẹ
Sau phiên ATO, VN-Index đã tiếp cận vùng 786 điểm nhưng xu hướng bật lên không hứng khởi như phiên giao dịch trước. Chỉ số duy trì sắc xanh khi hơn 150 mã giao dịch trên tham chiếu. Bên mua cũng chiếm ưu thế trong rổ vốn hóa lớn với 22 mã tăng, gấp năm lần mã giảm. SAB và CTD đang tăng trên 3%, tiếp đến các mã ngân hàng như BID, VPB, VCB... dao động quanh mức tăng 1-2%.
-
Phố Wall dứt chuỗi tăng
DJIA và S&P 500 giảm gần 1% khi nhà đầu tư cân nhắc về triển vọng mở cửa lại nền kinh tế và báo cáo việc làm kém lạc quan.