-
14h45
VN-Index chốt phiên trên 780 điểm
Nhịp giật lên ngay sát khi đóng cửa giúp VN-Index có một phiên tăng điểm. Chốt phiên, VN-Index tăng 0,45% lên 780,7 điểm. VN30-Index tăng 0,52% lên 726,57 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index tăng lần lượt 0,39% và 0,02%.
Trạng thái thị trường có phần nghiêng về sắc xanh với 185 mã tăng trên HoSE, 64 mã đứng tham chiếu và 172 mã giảm. Riêng trong nhóm VN30, phía tăng có phần áp đảo hơn với tỷ lệ 15:8.
Đến cuối phiên, CTD và VJC tăng gần 5%, đứng đầu nhóm bluechip. Theo sau là SAB tăng 3%, PLX tăng 2,8%, HDB và VRE tăng 1,5%. Ở chiều ngược lại, POW giảm 1,2%, BVH giảm 0,7%, REE giảm 0,6%.
Thanh khoản hai sàn niêm yết chỉ đạt gần 4.500 tỷ đồng, giảm 15% so với phiên hôm qua. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục giữ trạng thái bán ròng với giá trị hơn 150 tỷ đồng trên HoSE.
-
-
13h45
Cổ phiếu hàng không trở lại sắc xanh
Sau hai phiên điều chỉnh, cổ phiếu của Vietjet và Vietnam Airlines cùng trở lại đà tăng. Đến 13h45, cổ phiếu VJC của Vietjet tăng 2,9%, là cổ phiếu tích cực chỉ sau CTD và SAB trong nhóm bluechip. Mã HVN của Vietnam Airlines cũng vượt gần 1% so với tham chiếu.
Theo thông báo mới từ các hãng hàng không, từ hôm nay, các đơn vị này đồng loạt tăng tần suất khai thác đường bay giữa Hà Nội và TP HCM theo sự điều hành, cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam.
Hàng không tăng bay nội địa từ ngày mai
Nhiều hãng hàng không sẽ tăng tần suất bay mỗi ngày lên 2-5 chuyến cho chặng Hà Nội - TP HCM thay vì 1 chuyến như trước đây.
-
13h05
Giằng co quanh tham chiếu
Nhịp phục hồi dần từ giữa phiên sáng giúp các chỉ số thu hẹp đà giảm. Đến đầu phiên chiều, hai chỉ số chính giằng co quanh ngưỡng tham chiếu với trạng thái dần trở lại cân bằng. Trên HoSE ghi nhận 178 mã tăng, 58 mã đứng tham chiếu và 155 mã giảm. Riêng trong nhóm VN30, số mã tăng - giảm giữ tỷ lệ 12:16.
CTD và SAB tiếp tục dẫn dắt đà tăng của nhóm bluechip với biên độ trên 5%. Theo sau là PLX tăng 3,3%, GAS tăng 1,8%, STB tăng 1%, HPG và VNM vượt nhẹ trên tham chiếu. Ở chiều ngược lại, nhóm ngânh hàng chịu áp lực mạnh khi những mã chủ chốt chìm trong sắc đỏ, BID, VCB, VPB, TCB, CTG giảm quanh ngưỡng 1%, BVH giảm 0,8%, MWG và VIC giảm trên 0,5%.
-
11h00
Cổ phiếu Sabeco tăng phiên thứ 12
Khi thị trường chung giằng co gần vùng kháng cự mạnh, cổ phiếu SAB trở thành "trụ đỡ" của chỉ số, giúp cân bằng lại áp lực bán.
Đến 11h, SAB là cổ phiếu tăng tốt nhất nhóm bluechip với biên độ hơn 5%, đánh dấu phiên thứ 12 liên tiếp không giảm. Tổng biên độ tăng từ cuối tháng 3 đến nay của mã chứng khoán này đạt gần 40%, giúp thị giá SAB vượt trên 160.000 đồng so với đáy gần nhất là 115.000 đồng.
-
10h30
Khối ngoại tiếp tục bán ròng
Theo VNDirect, đến 10h30, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 96 tỷ đồng cổ phiếu trên HoSE, trong khi bán ra hơn 120 tỷ đồng. Tổng giá trị bán ròng gần 24 tỷ đồng. Những mã được giao dịch nhiều nhất chủ yếu trong nhóm VN30 như MBB, VCB, VNM, TCB, VIC, VRE, VHM.
-
10h00
Hợp đồng tương lai VN30 giằng co mạnh
Là phiên đáo hạn, hợp đồng tương lai VN30 tháng 4 biến động giằng co mạnh từ đầu phiên, liên tục tăng giảm gần tham chiếu và thu hẹp chênh lệch với thị trường cơ sở. Trong khi đó, các hợp đồng tháng 5 và 6 vẫn duy trì basis âm 22-30 điểm so với chỉ số chính.
-
9h30
VN-Index giảm đầu phiên
Thị trường giao dịch thận trọng sau khi mở cửa khi các chỉ số chính lùi nhẹ dưới tham chiếu. Đến 9h30, VN-Index giảm 0,49% xuống 773,42 điểm. VN30-Index giảm 0,66% xuống 718 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index giảm hơn 0,3%.
Sắc đỏ giữ thế chủ động đầu phiên với 187 mã giảm trên HoSE, 69 mã đứng tham chiếu và 79 mã tăng. Trong nhóm VN30, 25/30 mã bluechip giảm giá.
-
6h00
Cổ phiếu ngân hàng kéo lùi Phố Wall
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ giảm trung bình 2% khi các ngân hàng báo cáo lợi nhuận yếu, dấy lên nỗi lo về tác động của Covid-19.
-
Thận trọng ngày đáo hạn hợp đồng tương lai
Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), thị trường sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 780-820 điểm trong hai phiên cuối tuần. Tại đây, chỉ số nhiều khả năng gặp áp lực chốt lời mạnh và quay đầu giảm.
"Phiên 16/4 là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F2004 nên các cổ phiếu trong rổ VN30 có thể có biến động khó lường, qua đó thị trường có thể chịu các nhịp biến động mạnh", báo cáo của BVSC viết. Điểm tiêu cực hiện tại vẫn đến từ hoạt động bán ròng của khối ngoại. Ngoài ra, rủi ro còn đến từ các thông tin kết quả kinh doanh quý I. BVSC khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giữ vị thế và có thể chốt lời tại vùng 780-820 điểm.
Cùng quan điểm với BVSC, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) cũng cho rằng thị trường có thể biến động trong phiên hôm nay khi hợp đồng tương lai VN30F2004 đáo hạn. Trong khi đó, Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội vẫn giữ quan điểm như những phiên trước, rằng thị trường sẽ rung lắc khi VN-Index gần vùng 780 điểm.
Nhóm phân tích SHS tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế giải ngân trong giai đoạn hiện nay do rủi ro thị trường giảm trở lại. Những ai có tỷ trọng cổ phiếu cao có thể cân nhắc bán ra khi chỉ số giao dịch ở vùng kháng cự.
Trong phiên hôm qua (15/4), thị trường giao dịch tích cực trong toàn bộ thời gian nhờ lực cầu xuất hiện ngay từ đầu và duy trì cho đến hết phiên, giúp VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp.
Chốt phiên giao dịch, VN-Index tăng 1,28% lên 777,22 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,1% lên 108,33 điểm. Thanh khoản trên hai sàn tăng so với phiên trước đó và cao hơn mức trung bình 20 phiên với giá trị giao dịch hơn 5.300 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận hơn 1.400 tỷ. Độ rộng thị trường là tích cực với 430 mã tăng, 103 mã tham chiếu và 173 mã giảm.