-
15h00
Hơn 700 triệu cổ phiếu đổi chủ
Áp lực xả hàng trong phiên chiều khiến VN-Index giảm 3,63% so với tham chiếu, xuống 867,37 điểm. Đây là phiên giảm mạnh nhất từ cuối tháng 3 đến nay.
Khối lượng khớp lệnh được đẩy lên mức kỷ lục với 707,45 triệu cổ phiếu được sang tay, trị giá gần 10.000 tỷ đồng. Tính riêng phiên chiều, khối lượng giao dịch thành công xấp xỉ 400 triệu cổ phiếu.
Bên bán áp đảo hoàn toàn trong phiên giao dịch chiều. Nhiều cổ phiếu từ tăng trần cũng thu hẹp biên độ, thậm chí chuyển sang trạng thái giảm và đứt chuỗi tăng trước đó. Hàng loạt bluechip cũng rơi vào tình trạng nằm sàn và trắng bên mua như MSN, BID, CTG, PNJ...
-
14h45
VN-Index giảm sâu
Tình trạng bán tháo đang diễn ra trên diện rộng trong phiên ATC. Hơn 310 cổ phiếu giảm, trong đó 64 mã giảm hết biên độ khiến VN-Index lao thẳng đứng từ trên 900 điểm xuống vùng 867 điểm. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM mất 3,63%, tương đương 32,63 điểm so với lúc mở cửa.
Thanh khoản thị trường sau phiên ATC lên đến 9.000 tỷ đồng, trong đó giá trị thoả thuận hơn 1.000 tỷ đồng và tập trung ở các cổ phiếu vốn hoá lớn như MSN, NVL.
Khối ngoại giữ trạng thái giằng co mạnh khi giá trị mua vào và bán ra chênh nhau chưa đến 400 triệu đồng, lần lượt là 257,8 tỷ đồng và 258,2 tỷ đồng. Khẩu vị mua vào của nhà đầu tư nước ngoài thời gian gần đây không có nhiều thay đổi khi vẫn ưa thích chứng chỉ quỹ FUEVFVND và một số cổ phiếu vốn hoá lơn như VHM, VCB, GAS.
-
14h30
HVN giảm mạnh nhất nhóm cổ phiếu hàng không
Cổ phiếu của Vietnam Airlines đang chịu tác động mạnh bởi diễn biến thị trường chung. Sau khi tăng nhẹ vào đầu phiên sáng lên 30.000 đồng, HVN bắt đầu giao dịch dưới tham chiếu với biên độ giảm càng được nới rộng. Thông tin dự kiến mở lại các đường bay quốc tế từ 1/7 không hỗ trợ nhiều cho HVN trong phiên chiều. Cổ phiếu này mất 5,9%, xuống 28.150 đồng và khớp lệnh hơn 2,3 triệu đơn vị.
Cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng không, phụ trợ hàng không như VJC, ACV, SAS, SGN cũng giảm mạnh với biên độ ít nhất là 2,2%.
Hàng không dự kiến bay lại quốc tế từ 1/7
Vietnam Airlines, Bamboo Airways cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để bay thương mại đến các nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh, dự kiến từ 1/7.
-
14h25
VN-Index mất hơn 19 điểm
Việc chỉ số lùi về dưới tham chiếu vào cuối phiên sáng trở thành dấu hiệu cảnh báo cho việc điều chỉnh mạnh trong phiên chiều. Các lệnh bán được thực hiện ồ ạt, đẩy thanh khoản vọt lên gần 8.000 trước phiên ATC.
Thị trường gần như không còn trụ đỡ nào để chống lại đà giảm ngày càng mạnh hơn. Gần 300 cổ phiếu chuyển sang sắc đỏ, trong đó rổ VN30 đóng góp đến 29 mã. Một số cổ phiếu đã xuất hiện trình trạng trắng bên mua hoặc mua tại giá sàn. STB là cổ phiếu vốn hoá lớn duy nhất còn duy trì sắc xanh, nhưng biên độ tăng cũng bị thu hẹp xuống dưới 2%.
VN-Index đang mất 19 điểm để về vùng 880. Trong khi đó, chỉ số đại diện cho VN30 mất hơn 20 điểm xuống vùng 819.
-
14h00
HQC lên sát vùng giá 2.000 đồng
Cổ phiếu của Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đang có mạch tăng trần 9 phiên liên tiếp, từ sau cam kết đưa cổ phiếu về mệnh giá 10.000 đồng trong vòng 5 năm tới của người đứng đầu công ty.
HQC bật mạnh từ vùng 1.110 đồng lên 1.990 đồng và thanh khoản mỗi phiên đều vài triệu cổ phiếu. Cá biệt phiên giao dịch ngày 5/6, mã này ghi nhận khớp lệnh hơn 46 triệu cổ phiếu. HQC hôm nay tiếp tục tăng hết biên độ lên 1.990 đồng, khớp lệnh gần 6 triệu cổ phiếu và dư mua tại giá trần 21 triệu cổ phiếu.
Chủ tịch HQC Trương Anh Tuấn thừa nhận từng rất đau đầu vì nhiều năm qua chưa thực hiện được lời hứa cải thiện thiếu sót này, thậm chí giá cổ phiếu cứ ngày càng xuống thấp hơn. Tuy nhiên, ông khẳng định không bắt tay với bất kỳ đội nhóm nào làm giá cổ phiếu vì việc này chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm nào đó và không có lợi cho cổ đông. Để cải thiện giá cổ phiếu một cách bền vững, theo ông Tuấn, cần phải dựa vào các giá trị thật của doanh nghiệp, chứng minh bằng các hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Chủ tịch Hoàng Quân bị chất vấn vì cổ phiếu sát đáy
Bức xúc khi giá HQC chỉ còn 1.000 đồng một cổ phiếu, cổ đông trách lãnh đạo Hoàng Quân thiếu sâu sát và lo ngại nguy cơ bị thâu tóm.
-
13h30
VN-Index giảm thẳng đứng
Tâm lý bán chốt lời, bảo toàn thành quả sau chuỗi tăng mạnh khiến VN-Index giảm mạnh ngay đầu phiên chiều. Áp lực xả hàng ngày càng mạnh và phủ khắp các nhóm cổ phiếu ép chỉ số về sát mốc 891, tức mất đến 8 điểm so với tham chiếu. Thanh khoản thị trường không ngừng lên cao. Hơn 468 triệu cổ phiếu, tương đương 6.100 tỷ đồng đã được sang tay.
Không đóng góp nhiều khi thị trường tăng, nhưng rổ VN30 lại đồng thuận và tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung lúc thị trường giảm. 25 cổ phiếu trong rổ này đang giảm, biên độ nới rộng lên mức phổ biến từ 1,5-2,5%. STB, SAB và VNM là các mã vẫn giữ được sắc xanh và trở thành trụ đỡ quan trọng cho chỉ số đại diện rổ này.
-
11h30
Đảo chiều giảm
Áp lực bán tăng mạnh vào cuối phiên sáng khiến VN-Index đảo chiều nhanh. Chỉ số rơi từ vùng 904 điểm xuống 898,68 điểm, mất 0,15% so với tham chiếu.
Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với gần 200 cổ phiếu giảm điểm. VCB, HVN, TCB là ba cổ phiếu dẫn đầu danh sách tác động tiêu cực nhất đến thị trường khi lấy VN-Index hơn 0,58 điểm.
Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao, đạt gần 4.060 tỷ đồng. Giao dịch sang tay thoả thuận phiên sáng nay chưa đến 400 tỷ đồng.
-
11h00
Cổ phiếu Sacombank bật mạnh
STB sáng nay tăng 5,2% lên 12.100 đồng, thanh khoản hơn 26 triệu đơn vị. Khối ngoại cũng giao dịch sôi động tại STB với hơn 1,56 triệu đơn vị được bán ra, trong khi số lượng mua vào hơn 1,23 triệu đơn vị.
Đây là cổ phiếu duy nhất tăng điểm trong số các mã ngân hàng đang niêm yết trên sàn TP HCM.
Hôm nay là phiên tăng thứ tư liên tiếp của STB. Trước đó trong phiên 10/6, cổ phiếu này tăng hết biên độ và khớp lệnh hơn 30 triệu – mức cao nhất trong vòng hai năm qua.
Chia sẻ tại phiên họp thường niên giữa tuần trước, ban lãnh đạo Sacombank nhận định biến động của STB trên sàn chứng khoán phụ thuộc lớn vào nhu cầu mua bán và tình hình chung. Ví dụ như đầu năm, cổ phiếu có lúc lên 13.000 đồng nhưng sau đó điều chỉnh xuống vùng đáy 7.500 đồng vì dịch bệnh ảnh hưởng đến chiến lược và tâm lý nhà đầu tư. Việc chia cổ tức được xem là yếu tố cộng hưởng cho giá cổ phiếu.
Lợi nhuận giữ lại đang hơn 4.000 tỷ đồng nhưng Sacombank dự tính không chia cổ tức vì phải xin ý kiến của Ngân hàng Nhà nước. "Chúng tôi rất muốn chia cổ tức để thúc đẩy giá cổ phiếu, ngay cả tôi cũng muốn điều này để có tiền tiêu xài. Không chia cổ tức là thiệt thòi cho cổ đông", ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank nói và cam kết sẽ tiếp tục kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.
Ông Dương Công Minh: 'Tôi cũng muốn Sacombank chia cổ tức'
Chủ tịch Sacombank cam kết sẽ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho nhà băng này chia cổ tức để hài hoà lợi ích cổ đông và thúc đẩy giá cổ phiếu.
-
10h30
Nhà đầu tư nước ngoài giữ mạch mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, nhưng chênh lệch giữa giá trị mua và bán không còn lớn như phiên hôm qua, chỉ khoảng 3 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục gom chứng chỉ quỹ FUEVFVND và một số cổ phiếu vốn hoá lớn như VHM, VCB, STB. Trong khi đó, việc xả hàng được thực hiện chủ yếu tại KBC và VRE.
-
10h00
‘Xanh vỏ đỏ lòng’
Bên cầm cổ phiếu đang chiếm ưu thế với 176 mã giao dịch dưới tham chiếu, trong khi mã tăng là 164. Các nhóm cổ phiếu trụ như ngân hàng, dầu khí, hàng không... đều ghi nhận sắc đỏ áp đảo. Dù vậy, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM vẫn giữ trạng thái tăng và có lúc lên gần 904 điểm.
Độ rộng thị trường trong rổ VN30 cũng nghiêng về bên bán, nhưng biên độ khá hẹp từ 0,2-1,6%. ROS là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong rổ này khi mất 4,6% còn 3.310 đồng. Ở chiều ngược lại, STB dẫn đầu danh sách tăng với 5,2%.