"Thị trường kỳ vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ sẽ chậm lại và lạm phát ở mức vừa phải. Tình hình hiện tại khiến nhà đầu tư lo ngại sẽ có một đợt điều chỉnh lãi suất theo hướng tăng thêm trong 6 tháng cuối năm", Jim Herrick - một chuyên gia kinh tế nhận định.
Trong khi đó, Ben Bernanke cho rằng, nền kinh tế Mỹ sẽ hồi phục dù khu vực địa ốc tăng trưởng chậm chạp.
Ngoài ra, người đứng đầu FED cũng nhận định, lạm phát của Mỹ tuy đã được kiểm soát tốt, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng trở lại. Do đó, FED có thể sẽ không giảm lãi suất, ít nhất là trong ngắn hạn. Điều này đã khiến giới đầu tư ở khu phố Wall rất thất vọng.
Cũng trong ngày hôm qua, Viện quản lý nguồn lực kinh tế Mỹ (ISM) đã công bố báo cáo về lĩnh vực dịch vụ của nước này. Theo đó, trong tháng 5, chỉ số của lĩnh vục phi sản xuất đạt 59,7 điểm, cao hơn so với dự đoán ban đầu.
Phiên giao dịch hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 80,86 điểm, xuống còn 13.595,46 điểm trong khi Standard & Poor 500 giảm 0,53% còn 1.530,95 điểm, chỉ số Nasdaq tổng hợp cũng mất 7,06 điểm, còn 2.611,23 điểm.
Trước khi giảm mạnh trong ngày hôm qua, chỉ số Dow Jones và S&P 500 đã tăng hơn 8% kể từ đầu năm tới nay.
Trên thế giới, chỉ số chứng khoán chính của Thượng Hải hồi phục trở lại với mức tăng 2,6% sau khi giảm tới 8,3% phiên trước. Trong khi đó, chỉ số FTSE của Anh cũng giảm 0,47%, chỉ số DAX của Đức giảm 0,71%, CAC, Pháp giảm 0,77%. Riêng chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,45%.
K.G. (theo AP)