Chốt phiên 23/10, chỉ số DJIA giảm 0,1% về 28.335 điểm. S&P 500 tăng 0,3%, đóng cửa tại 3.465 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 11.548 điểm.
Cổ phiếu Intel hôm qua giảm 10,6% sau báo cáo tài chính quý III cho kết quả trái chiều. Lợi nhuận của hãng chip này đúng dự báo của giới phân tích, nhưng doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu lại thấp hơn. Tuần này là tuần khó khăn của các hãng công nghệ, do khả năng đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện sau bầu cử làm tăng sức ép lên nhóm cổ phiếu có mức tăng cao.
Tính chung cả tuần, S&P 500 mất 0,5%, DJIA và Nasdaq giảm lần lượt 0,95% và 1,1%. Như vậy, DJIA và S&P 500 có tuần giảm đầu tiên sau 3 tuần tăng. Còn Nasdaq là lần đầu tiên trong 5 tuần.
"Tôi cho rằng mọi người đang có tâm lý chờ đợi và theo dõi", Mike Katz tại Seven Points Capital cho biết, "Có nhiều tin tức tốt và xấu liên quan đến gói kích thích. Mỗi tin đều khiến thị trường biến động một chút, nhưng không kéo dài lâu do chúng ta không nhìn được bức tranh tổng thể về việc này".
Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi "vẫn đang tìm hiểu" nhiều vấn đề liên quan đến gói kích thích. "Nếu bà ấy muốn nhượng bộ, chúng ta sẽ có thỏa thuận. Chúng tôi cũng đã có nhiều tiến triển trong nhiều lĩnh vực, dù vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng đang được giải quyết", ông nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cũng cho biết ông không muốn có một thỏa thuận cứu trợ các bang theo đảng Dân chủ. Các chỉ số chính đã xuống thấp nhất phiên sau bình luận này.
Nhà đầu tư vài tuần gần đây vẫn theo dõi Washington suốt để đánh giá khả năng có gói kích thích mới. Một số chuyên gia thị trường và nhà kinh tế học, trong đó có Chủ tịch Fed Jerome Powell, cho rằng điều cần thiết hiện tại là các nhà làm luật đạt thỏa thuận về việc này.
Hà Thu (theo CNBC)