Mới chân ướt chân ráo vào ngành tài chính, chị Việt ở quận 1 (TP HCM) quyết định tham gia vào thị trường chứng khoán. Để đảm bảo an toàn, nắm chắc khả năng kiếm lời, chị nhờ anh bạn trong ngành chứng khoán chọn hộ "con" tốt cũng như thời điểm mua. Đợt ra quân đầu tiên đã thắng lợi, chị Việt nếm quả ngọt khi 8.000 cổ phiếu LSS mua hồi cuối tháng trước chỉ 24.900 đồng đã lên 33.000 đồng hôm qua. E con sóng tăng sẽ không kéo dài, chị quyết định chốt lời toàn bộ và đã có gần 65 triệu đồng trong tay.
![]() |
Sàn chứng khoán lại đông nghịt nhà đầu tư. Ảnh: B.H. |
Từng tuyên bố như đinh đóng cột nhất cờ bạc, nhì chứng khoán, anh Đình Long, nhân viên kinh doanh một công ty quảng cáo ở quận Tân Bình không màng đến sắc xanh đỏ trên bảng điện tử. Tuy nhiên, nhìn thấy các đồng nghiệp, bạn cùng trang lứa mấy tháng nay ăn nên làm ra từ việc mua bán cổ phiếu, anh xao động.
Hơn tuần nay, anh Long năng hỏi han thông tin, cách thức mua chứng khoán, thậm chí tranh thủ tạt qua sàn nghe ngóng giao dịch trong tâm trạng nóng lòng nhập cuộc chơi. Với lý giải, gửi ngân hàng phải đến cả năm mới hưởng lãi 7-8%, trong khi nhiều cổ phiếu sau một tuần đã tăng chóng mặt 20%. "Chơi ít chứ không phải đầu tư hàng tỷ nên dù giá chứng khoán có giảm cũng không đau nặng, cứ xem như học phí cho bài học đầu tiên chập chững đầu tư", anh nói.
Trong khi đó dẫu biết lợi nhuận cao đi kèm rủi ro lớn, nhưng anh Quang, vẫn quyết định "chơi thử" cho biết cảm giác chỉ sau mấy ngày đã có lời như nhiều người đồn đại. Trích một phần khoản tiền tiết kiệm, anh dự định ban đầu chỉ chơi 1.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, do không xác định chứng khoán nào đã tăng quá mức, mã nào chưa hết sức bậc, con nào có triển vọng tốt, hay cổ phiếu của doanh nghiệp ăn theo thị trường nên tăng chứ không xuất phát từ kết quả kinh tốt... Chính vì vậy, anh Quang đã nhờ công ty chứng khoán tư vấn và bước vào thị trường mấy ngày qua.
Tổn thất hơn 50% vốn liếng hồi năm ngoái, anh Trung đang công tác tại một công ty chứng khoán, quận 1, cũng đã hứa với lòng sẽ đoạn tuyệt mua bán cổ phiếu. "Về hưu" đã một năm, dù thị trường mấy tháng qua có khởi sắc mạnh mẽ, anh vẫn dặn mình phải cương quyết tránh xa. Tuy nhiên, như anh nói: "Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén". Đồng nghiệp mỗi người khuyên một chút, trên sàn nhìn thấy nhà đầu tư hoan hỉ lãi lớn đã đánh thức ý muốn mua vào. Thế là hồi đầu tuần trước, anh Trung "tái xuất" với 5.000 cổ phiếu HLA.
Không khí ồn ào, tấp nập đặt lệnh mua bán, các hàng ghế ngồi thậm chí không còn chỗ trống là điểm chung tại nhiều công ty chứng khoán ở TP HCM. Vn-Index đi lên ngoạn mục với lượng trao tay lên đến hàng tỷ đồng mỗi phiên đã khiến kênh chứng khoán nóng sốt trở lại. Nhiều ý kiến còn cho rằng, chứng khoán đang quay trở lại thời kỳ hoàng kim của năm 2007.
Sôi sục cùng thị trường, số lượng tài khoản mới mở ở các công ty chứng khoán trong 1 tháng qua gia tăng đột biến. Công ty chứng khoán Sacombank (SBS) tăng thêm 10% trên tổng tài khoản hiện có, trong khi những tháng đầu năm, con số này chỉ lên ở 3-5%. Theo dự đoán của SBS, lượng nhà đầu tư mới đến mở tài khoản sẽ còn tăng lên trong thời gian tới do thị trường đang quay về giai đoạn bình thường sau thời kỳ ảm đạm quý I. Hơn nữa, số lượng tài khoản chứng khoán hiện tại mới chỉ khoảng 400 nghìn, trong khi dân số Việt Nam đến 85 triệu người.
Trong khi đó, lượng tài khoản mới mở tháng vừa qua tại Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) tăng hẳn gấp đôi so với tháng trước, với số lượng 2.500 tài khoản. Hồi tháng 1, tháng 2, VDSC chỉ tiếp nhận tân binh mới vào khoảng 400-500.
Nhận định đây là thời điểm thích hợp cho những nhà đầu tư mới "ra đòn" do nền kinh tế đã chạm đáy và rục rịch đi lên, tâm lý thị trường đang hưng phấn, P/E ở mức chấp nhận, song Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa quản trị kinh doanh, Đại học ngân hàng TP HCM, khuyến cáo nhà đầu tư nên dùng vốn tự có để đầu tư thay vì vay mượn. Lý do, "nếu lâm trận thất bại vẫn còn đường lui, không phải bán tống bán tháo trả nợ".
Ngoài ra, kinh nghiệm chinh chiến chưa nhiều cũng khiến tâm lý nhà đầu tư mới dễ bị chi phối, dao động hơn những người đã nằm gai nếm mật. Chính vì vậy, ông Dương cho rằng, các tân bình ban đầu không nên lướt sóng kẻo bị chìm ngay tức khắc. Thay vào đó, xác định mức lợi nhuận kỳ vọng 20-25% một năm, thay vì đặt ra mục tiêu gia tăng đến 100%. Quan trọng hơn, nhà đầu tư mới cần phải xác định cổ phiếu mua vào, theo ông Dương, nên chọn những blue-chip, có cổ tức cao hơn lãi ngân hàng và có thanh khoản.
Bạch Hường