Ngay khi nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động về 6% một năm, các công ty chứng khoán đã phản ứng ngay bằng cách giảm lãi suất margin từ 17% về khoảng 15% một năm.
Từ ngày 9/5, suất cho vay đối với sản phẩm giao dịch mua ký quỹ của Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) còn 0,041% một ngày (tương ứng với gần 15% một năm), lãi suất cho vay quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Lãi suất ứng trước tiền bán cũng giảm từ 0,043% một ngày xuống 0,041%.
Tại công ty cổ phần chứng khoán SJC (SJCS), Tổng giám đốc Huỳnh Anh Tuấn dự kiến điều chỉnh nhẹ lãi vay margin xuống dưới 16% thay vì 16,2% như đang áp dụng và có thể thực hiện trong tuần sau.
![]() |
Dòng tiền sẽ chảy lại thị trường chứng khoán. Ảnh: Nhật Minh |
Lãnh đạo Chứng khoán KIS, Chứng khoán Đông Á… cũng cho hay đang tính toán lại mức lãi suất này để điều chỉnh cho phù hợp với mặt bằng chung.
Theo ông Lý Thanh Nhã, Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn, Công ty chứng khoán Đông Á Nhã, việc làm này của các công ty chứng khoán sẽ kích thích tính cạnh tranh thông qua hỗ trợ tài chính và là cách chia sẻ khó khăn với khách hàng. Đồng thời, đây còn là hoạt động kích hoạt thanh khoản chứng khoán khởi sắc trở lại.
Cùng chung nhận định, ông Tuấn cho hay, nếu so sánh một cách đơn giản, nhiều cổ phiếu có mức chia trả cổ tức cao hơn lãi suất tiết kiệm của ngân hàng. Điều đó có nghĩa, thị trường chứng khoán hiện nay hoàn toàn có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng với các kênh đầu tư khác.
Theo ông Tuấn, hiện các kênh đầu tư khác như vàng, ngoại tệ, bất động sản đang nhiều rủi ro (chứng khoán cũng không phải ngoại lệ), tuy nhiên, lợi nhuận mang lại của chứng khoán rất cao. Trong khi đó, bất động sản đóng băng, vàng trong nước và thế giới chênh lệch cao, lãi suất tiết kiệm giảm. Do vậy, có thể một phần dòng tiền tiết kiệm sẽ dịch chuyển sang chứng khoán trong thời gian tới.
Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán KIS cũng khẳng định, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô dần có dấu hiệu ổn định, lãi suất huy động giảm về mức 6%. Như vậy, kênh tiết kiệm sẽ không còn là nơi trú ẩn “hấp dẫn” của dòng tiền như trước. Tuy nhiên, trong thời điểm này, chỉ có khoảng 3 ngân hàng giảm, các nhà băng còn lại mới chỉ có động thái. Do vậy, nhà đầu tư đang trong tâm lý chờ đợi rồi mới quyết định di chuyển dòng tiền vào kênh đầu tư hợp lý.
Ngược với nhận định của một số lãnh đạo trên, ông Lê Đạt Chí, Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính Đại học Kinh tế TP HCM cho hay, mặc dù nói giảm lãi suất nhưng hiện lãi suất cho doanh nghiệp sản xuất vay không những khó mà vẫn còn cao. Cụ thể, ở Công ty dệt may Thái Tuấn, lãi suất không có khoản nào ở mức 15%. Trong khi đó, cho vay chứng khoán độ rủi ro cao, chi phí vốn lớn liệu nhà đầu tư có dễ dàng tiếp cận. Mặt khác, việc giảm lãi suất margin như hiện nay có đủ sức hút nhà đầu tư hay không là điều cần quan tâm.
“Nền kinh tế chưa thấy sức hấp dẫn, dù có giảm lãi suất đi chăng nữa chưa chắc nhà đầu tư hào hứng với chứng khoán và tăng vay margin”, ông Chí nói.
Theo ông Chí, xét về mặt tổng thể của nền kinh tế, dòng tiền đổ vào hệ thống ngân hàng gia tăng. Còn đối với chứng khoán, nền tảng của lĩnh vực này là dựa vào sức khỏe nền kinh tế, khi nhà đầu tư chưa thấy có điểm sáng họ sẽ chần chừ. Nhà đầu tư đang có tâm lý đổ tiền vào ngân hàng để chờ đón xu hướng đầu tư xuất hiện vì họ không coi chứng khoán là kênh đầu tư dài hạn nữa. Do vậy, dòng tiền có thể vào chứng khoán nhanh cũng có thể đi ra mạnh mẽ.
Hồng Châu