Mở cửa phiên giao dịch 9/4, các thị trường chứng khoán lớn tại châu Á đồng loạt đi xuống. Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) hiện mất 2,6%, còn Topix giảm 2%.
Kospi (Hàn Quốc) hạ 0,95%, rơi vào vùng giá xuống, khi đã giảm 20% từ đỉnh gần nhất. Chỉ số Kosdaq theo dõi nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn mất 1,3%.
Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 1,2%. Phiên 8/4 trước đó, các chỉ số trên còn khởi sắc sau 4 phiên giảm liên tiếp.
Cổ phiếu các hãng xe lớn tại Hàn Quốc, như Kia giảm 0,7%, trong khi Hyundai tăng 0,3%. Theo đó, ngành xe hơi nước này sẽ được rót thêm 3.000 tỷ won (2 tỷ USD) để đối phó thuế nhập khẩu ôtô của Mỹ, có hiệu lực tuần trước. Các biện pháp khác gồm tăng hỗ trợ tài chính cho các hãng ôtô, cũng như giảm giá, thuế khi mua xe.

Diễn biến các chỉ số chứng khoán châu Á. Đồ họa: Reuters
Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng đi xuống khi mở cửa, nhưng sau đó quay đầu tăng. Shanghai Composite hiện tăng 0,24%. Trong khi đó, Hang Seng Index (Hong Kong) giảm 1,5%.
Nhà đầu tư lo ngại khi thời hạn Mỹ nâng thuế nhập khẩu đối ứng với các đối tác thương mại lớn đang đến gần. Ngày 8/4, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump dự tính thuế nhập khẩu với gần 70 đối tác thương mại vẫn sẽ tăng lên kể từ ngày 9/4, theo đúng kế hoạch.
Trong đó, riêng thuế với Trung Quốc áp thêm 50%, ngoài mức 34% đã công bố tuần trước. Tổng cộng mức thuế mà Mỹ áp với hàng nước này lên tới 104%.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc hiện chưa mở cửa. Diễn biến thị trường này sẽ được nhà đầu tư theo dõi sát hôm nay.
Phiên 8/4, cả ba chỉ số chính tại Wall Street cũng đi xuống. DJIA giảm 0,84%. S&P 500 mất 1,57% và Nasdaq Composite giảm 2,15%.
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassent cho biết đã sẵn sàng trình lên ông Trump kế hoạch về đối tượng và thời điểm thực hiện đàm phán thuế. Tuy nhiên, "Tổng thống sẽ quyết định liệu có đàm phán với Trung Quốc không và khi nào. Nhưng hiện tại, chúng tôi nhận được hướng dẫn rằng sẽ ưu tiên các đồng minh và đối tác thương mại như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước khác", ông nói trên Fox News.
Giá nhân dân tệ trên thị trường quốc tế có thời điểm xuống thấp kỷ lục, tại 7,4242 CNY một USD. Nhà đầu tư hiện lo ngại mức thuế nhập khẩu tổng cộng 104% áp lên hàng Trung Quốc. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thiết lập giá nhân dân tệ tham chiếu tại 7,2038 CNY một USD - thấp nhất kể từ cuối năm 2023.
"Quan điểm của chúng tôi là Bắc Kinh vẫn ưu tiên ổn định tỷ giá. Họ sẽ tập trung kiểm soát tốc độ mất giá của nội tệ, thay vì nhắm đến một mốc tỷ giá nào đó với đôla Mỹ", ngân hàng Goldman Sachs nhận định.
Tại một sự kiện của đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump cũng cho biết sẽ sớm áp "mức thuế lớn" lên dược phẩm nhập khẩu. Việc này nhằm khuyến khích các hãng dược chuyển nhà máy về Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên ông nhắc đến ý định này.
Hà Thu (theo Reuters, CNBC)