-
05h00
"Đã rất lâu rồi, chúng ta chưa từng thấy một sự sợ hãi tương tự như phiên trong phiên giao dịch vừa qua", Peter Kenny - chiến lược gia trưởng của Clear Pool Group nhận xét về phiên giao dịch ngày 24/8 trên CNN.
Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho rằng nhà đầu tư sẽ tiếp tục phải dũng cảm khi các thị trường châu Á mở cửa trong vài giờ tới, sau khi chứng khoán Mỹ khép lại ngày giao dịch với điểm số thấp nhất trong vòng 18 tháng qua.
-
04h30
Với khoảng 100 triệu cổ phiếu được sang tay, Apple là mã có thanh khoản cao thứ 2 trên sàn chứng khoán Mỹ hôm nay, chỉ xếp sau chứng khoán của Bank of America. Mã AAPL của Quả táo có lúc đã mất khoảng 10% giá trị trong phiên, và khép lại ngày giao dịch với mức giảm 2,5%. Trước đó, CEO Tim Cook của hãng đã gửi tin nhắn tới CNBC, cho biết doanh số của Apple tại Trung Quốc vẫn rất tốt, bất chấp tăng trưởng giảm tốc tại nước này.
-
04h27
Giá dầu tiếp tục giảm trên thị trường thế giới. Dầu thô WTI xuống 38,2 USD một thùng khi chốt phiên 24/8 và nhích lên 38,39 USD một thùng vào đầu ngày 25/8. Đây là lần đầu tiên dầu thô xuống dưới ngưỡng 40 USD một thùng kể từ năm 2009.
-
04h15
Dù được nhắc đến khắp nơi với cái tên "Ngày thứ hai đen tối" song nếu so sánh với những gì từng xảy ra trong sự kiện tương tự vào ngày thứ 2, 19/10/1987 thì cơn sợ hãi của thị trường chứng khoán Mỹ vẫn ở mức độ khá "nhẹ nhàng", khi Dow Jones chỉ mất 6,6% tại thời điểm tồi tệ nhất. Năm 1987, chỉ số này từng mất tới 22,6% và nếu điều tương tự xảy ra hôm nay, sàn New York đã mất khoảng 2.600 điểm.
Số liệu thống kê cũng cho thấy mức mất điểm nếu trên tạm thời chưa phải là điều quá tồi tệ với nhà đầu tư Mỹ, khi nó chỉ làm mất 11% trong đà tăng khoảng 220% của chỉ số S&P 500 trong vòng 6 năm qua (tính từ thời điểm nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu).
-
04h00
Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa với mức giảm 588 điểm của Dow Jones - con số lớn nhất kể từ tháng 8/2011. Giữa phiên, chỉ số này từng có lúc phục hồi và chỉ giảm 102 điểm, song đà bán mạnh trở lại sau đó, khiến chỉ Dow Jones đóng cửa ở 15.871,35 điểm (giảm 3,57%).
S&P 500 giảm 77,68 điểm (gần 4%) xuống 1.893,21 điểm. Chỉ số này đã mất 11% kể từ đỉnh cao nhất mọi thời đại ngày 21/5.
-
03h55
Theo Bloomberg, phiên giảm điểm kỷ lục trên thị trường chứng khoán New York đã lấy đi 188 triệu USD thu nhập của 10 CEO hàng đầu nước Mỹ trong năm nay, dựa trên giá trị cổ phiếu thưởng mà họ nhận được.
-
03h03
Sàn New York còn khoảng một giờ nữa sẽ đóng cửa. Đà bán tăng khá mạnh lúc này, khiến các chỉ số đánh rơi những gì tích luỹ được vào giữa phiên. Dow Jones giảm 3,8% xuống 15.833,17 điểm, S&P 500 mất 4,2%, còn 1.888,84 trong khi chỉ số Nasdaq của các hãng công nghệ cũng mất hơn 4%.
-
00h15
*Ngày 25/8 theo giờ Hà Nội
Phố Wall đã phục hồi sau khi bị bán tháo đầu phiên, khi S&P 500 chạm mốc điều chỉnh, cổ phiếu Apple bật tăng trở lại và nhà đầu tư đánh giá liệu sự hoảng loạn toàn cầu có đi quá xa hay không.
S&P hiện chỉ giảm hơn 1,1%, thu hẹp đáng kể so với mức giảm 5,3% đầu phiên. Dow Jones cũng chỉ mất 0,9%, sau khi lao dốc 6,6% trước đó. Nasdaq Composite phục hồi ấn tượng nhất, từ giảm 8,8% về 0,6% hiện tại.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 1.000 điểm trong 10 phút đầu tiên, sau đó mới dần phục hồi.
-
23h57
Cổ phiếu các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ đều đang giảm điểm. Alibaba đầu phiên mất 4,4%, nhưng hiện mức giảm chỉ còn 1,3%. Trong khi đó, cổ phiếu đại gia tìm kiếm Baidu không phục hồi nhiều khi vẫn mất trên 6%.
Cổ phiếu Apple đầu phiên mất tới 13%, nhưng hiện tăng tới 2,3%, sau khi CEO Tim Cook cho biết trên CNBC rằng doanh thu của hãng sẽ tiếp tục "tăng mạnh" tại Trung Quốc trong tháng 7 và 8.
Cũng như Apple, hãng xe General Motors phụ thuộc khá lớn vào thị trường Trung Quốc. Cổ phiếu hãng này đã giảm 3,5% từ đầu phiên.
Trong nhóm blue-chip thuộc Dow Jones, Cisco System hiện mất 2,04%, Chevron giảm 1,74%, Disney mất 0,52%, JP Morgan Chase giảm 1,16% và Wal-mart Stores mất 0,83%.
-
23h47
Nhà kinh tế học nổi tiếng - Lawrence Summers bình luận trên Twitter: "Cũng giống như tháng 8/1997, 1998, 2007 và 2008, chúng ta có thể đang đứng trước một tình huống hết sức nghiêm trọng".