Sở hữu chất giọng tenor thường, nhưng Lê Anh Dũng đã thuyết phục những người "cầm cân nảy mực" bằng cách xử lý ca khúc chặt chẽ về mặt học thuật và đầy nét tinh tế trong cảm xúc. Sinh năm 1982, Dũng có tới 5 năm dùi mài nhạc thính phòng tại Nhạc viện Hà Nội. Nhận xét về khả năng của học trò mình, NSND Quang Thọ cho rằng: “Với ý thức học tập và cách biểu hiện cảm xúc tốt như đêm qua, chiến thắng thuộc về Dũng không có gì đáng ngạc nhiên”.
Ban giám khảo đồng nhất cho điểm trung bình của SBD 08 Lê Anh Dũng là 9,68, với 5 điểm dàn đều là 9,7-9,8 cho bài thi Người con gái Việt (nhạc Lân Tuất, thơ Anh Thơ). NSƯT Tạ Minh Tâm, vị giám khảo khó tính nhất trong 5 thành viên hội đồng chấm giải khi luôn khiến thí sinh phải nhận điểm số thấp nhất, cũng hài lòng đặt bút chấm cho Dũng điểm 9,5.
![]() |
Thí sinh Lê Anh Dũng đoạt điểm số cao nhất khi phác họa rất đẹp hình ảnh "Người con gái Việt". Ảnh: Bá Lục. |
Đứng sau Dũng, chàng trai Hà Nội Nguyễn Phúc Tiệp (SBD 06) cũng thể hiện một bài thi khá ấn tượng. Giọng nam trung không đặc biệt, nhưng cách Tiệp chọn ca khúc Vang mãi bản tình ca (tác giả Trọng Bằng) và biểu lộ cảm xúc rất tự nhiên khiến người nghe rất có cảm tình.
Theo nhận xét của nhạc sĩ - nhạc trưởng Thiếu Hoa, thì ca khúc mà Tiệp chọn làm bài thi là tác phẩm mang tính kinh điển đặc trưng kể cả về âm nhạc và cách phối khí. Ca khúc này được nhạc sĩ Trọng Bằng viết tặng nhạc sĩ Hoàng Việt nhân ngày giỗ của ông, với ca từ được ghép lại bằng hầu hết những bản nhạc nổi tiếng của Hoàng Việt. Bản phối của nhạc sĩ Trọng Bằng cũng dựa trên phần phối theo phong cách của Tình ca, nhẹ nhàng và đằm thắm.
Ban giám khảo đã dành cho Tiệp số điểm trung bình 9,4. Đồng nghiệp của anh, ca sĩ Hồng Vy (con gái NSND Doãn Tần) cho rằng, với sự cố gắng và khả năng còn tiềm tàng, Tiệp hoàn toàn xứng đáng với kết quả khả quan này.
![]() |
Nguyễn Phúc Tiệp hát rất cảm xúc ca khúc "Vang mãi bản tình ca". Ảnh: Bá Lục. |
Người cuối cùng nhận chiếc vé vào chung kết toàn quốc dòng thính phòng là Nguyễn Hiền Anh (SBD 09). Cô gái Hà Thành này đã quyết định đột phá "cổ điển hóa" ca khúc nhạc nhẹ. Gọi anh (tác giả Dương Thụ gắn liền với giọng ca Thanh Lam), đã được khoác lên bản phối mới cùng cách hát kinh điển của Hiền Anh.
Dù vẫn còn đôi nốt ở những đoạn cao Hiền Anh hát hơi phô, “nhưng với thể lực tốt của một giọng hát nguyên vẹn dành cho thính phòng, cô gái này sẽ còn đi xa trong nghề”, NSND Quang Thọ nhận xét.
Hài lòng với sự thể nghiệm dũng cảm này của Nguyễn Hiền Anh, 5 vị giám khảo đồng ý chấp bút cho cô với điểm trung bình 9,36. Với điểm số này, Hiền Anh vượt qua 2 đối thủ nặng ký là Lê Xuân Hảo (SBD 04, điểm trung bình 9,28) và Đặng Minh Hải (SBD 07, điểm trung bình 9,22), đường hoàng bước vào đêm cuối.
![]() |
Nguyễn Hiền Anh đột phá với "Gọi anh", sau khi thương thuyết với Ban tổ chức đổi ca khúc nhiều lần mà không được. Ảnh: Bá Lục. |
Dự thi chung kết dòng cổ điển tối qua có tới 7/9 thí sinh là nam giới, chứng tỏ sự đòi hỏi về thể lực cũng như sức khỏe bền bỉ cần thiết khi theo đuổi thể loại âm nhạc kinh điển. Các thí sinh trung bình sinh năm 1983, ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Do đó, điểm số giữa 8 thí sinh không bị khoảng cách khá xa. 8,94 là số điểm thấp nhất tối qua, thuộc về thí sinh Lê Viết Hoàn (SBD 05). Sự đánh giá của Ban giám khảo với ý kiến từ các vị khách mời cũng không bị quá chênh lệch như ở các vòng loại.
Sẽ còn 2 đêm chung kết ở dòng dân gian (tối 8/7) và nhạc nhẹ (9/7) trước khi diễn ra đêm cuối cùng gồm 9 thí sinh cả 3 dòng, vào 15/7 tại Hòn Ngọc Việt - Nha Trang.
Lê Bảo