Nokia, Motorola, Samsung, Siemens, Korea Telecom và NEC cùng với HP, Lexmark và Epson đã thành lập ra Liên minh hình ảnh và in ấn di động (MIPC). Tổ chức mới ra tuyên bố sẽ phát triển các chuẩn và hướng dẫn khách hàng in ảnh chụp bằng điện thoại.
Hiện tại, người tiêu dùng đã có thể kết nối trực tiếp điện thoại chụp hình với máy tính hoặc máy in. Tuy nhiên, nỗ lực đơn giản hóa việc in ảnh điện thoại đến nay chủ yếu vẫn chỉ là những thỏa thuận song phương giữa các công ty hoặc dự án phát triển phần mềm, phần cứng bên thứ 3.
Về lý thuyết, tổ chức mới ra đời MIPC sẽ cho phép in ảnh trên điện thoại bằng máy in do thành viên của họ sản xuất. Bản hướng dẫn triển khai của MIPC cho biết chuẩn thống nhất sẽ dựa trên các giải pháp và tiêu chí kết nối hiện hành như Bluetooth, chuẩn in và thẻ nhớ hoặc PictBridge.
“Bất cứ sản phẩm nào tuân theo các hướng dẫn kỹ thuật của MIPC cũng sẽ tương thích với nhau trong công nghệ ứng dụng đó”, Ramon Garrido, Giám đốc chương trình của HP và là Chủ tịch của MIPC, tuyên bố.
Cũng theo MIPC, năm 2005 sẽ có 370 triệu máy ảnh số được bán ra, hơn 3/4 số này là những module tích hợp trong điện thoại di động. Các công ty viễn thông di động coi điện thoại chụp hình là yếu tố then chốt trong việc thúc đẩy doanh số từ dịch vụ dữ liệu. Tin nhắn đa phương tiện (MMS), cho phép khách hàng truyền ảnh giữa các điện thoại với nhau, đang tăng trưởng nhanh tại châu Âu và châu Á (châu Âu hiện thu phí từ 0,5 euro đến 2 euro mỗi ảnh). Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng có thể dễ dàng in ảnh với mức chi phí thật thấp hoặc thậm chí không mất tiền nữa thì rất có thể xu hướng gửi ảnh qua mạng di động sẽ giảm sút.
P.K. (theo The Register)