Theo Frank Simonis, Giám đốc marketing của hãng Philips, các sản phẩm DVD+RW (DVD+Rewritable) 8X sẽ có khả năng copy cả một đĩa DVD trong chưa đầy 8 phút trong khi loại DVD+R (DVD+Recordable) 8X 2 lớp sẽ sao được đĩa DVD 2 lớp 8,5 GB trong 15 phút.
Hiệp hội DVD+RW, với hơn 70 công ty thành viên trong đó có Philips, đang xúc tiến khả năng tương thích cho các công nghệ lưu trữ đĩa quang. Philips có kế hoạch cho ra thị trường loại DVD+R trong tháng 5 này.
Andreas Kuesters, Giám đốc marketing khu vực châu Âu của hãng Ricoh, cho biết tốc độ của đĩa DVD+RW mới cao gấp đôi so với những thế hệ giới thiệu năm 2003. Tốc độ ghi trước đây của loại đĩa 2 lớp DVD+R là 2,4X. Phần mềm và ổ đĩa dùng công nghệ này xuất hiện lần đầu trên thị trường vào tháng 5 năm ngoái.
Trong những năm tới, định dạng DVD+RW sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trước sự xuất hiện của những chuẩn đĩa quang thế hệ mới như Blue-ray và HD-DVD. Hai công nghệ này có công suất lưu trữ rất lớn khi ghi nội dung độ phân giải cao. Tuy nhiên, DVD nói chung vẫn sẽ là công nghệ chủ đạo trong lĩnh vực lưu trữ ít nhất là 2-3 năm nữa, vì nhiều khách hàng vẫn đang trong quá trình chuyển đổi từ thiết bị VHS sang DVD.
Phiên bản sơ bộ của chuẩn DVD+R hai lớp đã được hoàn tất tháng 2 vừa qua còn phiên bản 1.0 mà các nhà cung cấp thiết bị dự kiến sẽ bắt đầu áp dụng trong chế tạo sản phẩm sẽ được triển khai vào cuối tháng 4.
Mặc dù vẫn chỉ là “tân binh” trên thị trường vì mới xuất hiện năm 2001, định dạng DVD+RW đã được áp dụng trong tất cả các loại ổ PC và trong 55% các loại đầu ghi DVD phổ thông.
Q.T. (theo PC World)