Ông Trần Văn Nghĩa. Ảnh: Tiến Dũng. |
- Năm 2007 có 200.000 học sinh trượt tốt nghiệp THPT, vậy mùa thi này, lượng học sinh đăng ký dự thi đang ở mức nào?
- Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất từ trước đến nay, với mức tăng so với năm trước lên đến 12,5%. Theo số liệu báo cáo trước kỳ thi tốt nghiệp lần này, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi ở 2.720 hội đồng coi thi, 2.832 địa điểm thi và 51.395 phòng thi.
Trong kỳ thi lần 1 năm 2007 có gần 1,1 triệu thí sinh dự thi tại 2.611 hội đồng coi thi và 46.267 phòng thi.
- Nhiều thí sinh lo sợ khi biết thông tin đề thi sẽ không chỉ nằm trong lớp 12. Vậy ông có thể nói rõ hơn về quy định này?
- Nội dung của đề thi nằm trong chương trình THPT hiện hành. Cấu trúc đề thi quy định trong hướng dẫn thi hằng năm của Bộ GD&ĐT. Như vậy, để làm tốt bài thi, thí sinh phải nắm vững kiến thức trong chương trình THPT và tập trung vào nội dung của chương trình lớp 12.
Đề thi sẽ được ra sao cho những học sinh học lực trung bình nếu chuẩn bị tốt, nắm vững các kiến thức cơ bản có thể thi đỗ.
- Những năm trước, nhiều thí sinh bị trừ điểm vì làm cả hai phần tự chọn. Năm nay, Bộ có biện pháp gì để tránh lặp lại tình trạng tương tự?
- Đối với học sinh học chương trình không phân ban và bổ túc THPT, tùy theo từng môn thi, nhưng đề thi thường có một trong các dạng: (1) Phần bắt buộc và phần tự chọn, trong đó ghi rõ, thí sinh chọn 1 trong 2 đề; hoặc (2) có 2 đề (đề 1 và đề 2) cho thí sinh tự chọn. Nếu thí sinh làm cả hai đề trong bài thi thì chỉ được chấm điểm phần nội dung tương ứng với đề thi được làm trước.
Đối với các đề thi cho thí sinh học chương trình THPT phân ban thí điểm, đề thi gồm hai phần: câu hỏi chung cho tất cả thí sinh và phần các câu hỏi riêng theo đặc điểm chương trình từng ban. Thí sinh học theo ban nào phải làm phần đề thi riêng của ban đó. Em nào làm cả 2 phần đề thi riêng là vi phạm quy chế thi và không được chấm điểm bài làm phần đề thi riêng, chỉ được chấm điểm phần chung.
Thí sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT năm 2007. Ảnh: Hoàng Hà.
- Theo dự đoán, năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lần 1 có thể cao hơn năm ngoái nhưng số học sinh trượt sẽ vẫn rất lớn. Vậy kỳ thi tốt nghiệp lần hai sẽ được tổ chức vào thời gian nào?
- Năm nay Bộ GD&ĐT chủ trương tiếp tục tổ chức thi lần hai vào tháng 8, nhằm tạo điều kiện cho các em dự thi lần 1 nhưng không đủ điều kiện tốt nghiệp (với điều kiện các học sinh này không bị kỷ luật từ mức đình chỉ thi trở lên) hoặc các em đủ điều kiện dự thi nhưng do điều kiện khách quan nên không thể dự thi lần 1.
Thí sinh chưa dự thi lần 1 phải đăng ký dự thi tất cả các môn quy định. Thí sinh trượt ở lần 1 có thể đăng ký thi tất cả các môn có điểm dưới 5 hoặc có thể lựa chọn đăng ký một số môn có kết quả dưới 5. Những môn không thi sẽ được bảo lưu kết quả để xét tốt nghiệp.
Riêng đối với giáo dục thường xuyên, học sinh có quyền bảo lưu kết quả thi của năm 2007 ngay cả trong kì thi lần 2.
- Vậy ông có lời khuyên gì đối với những thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi sắp tới?
- Các em nhớ những vật dụng được phép mang vào phòng thi như bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị nhưng không được gắn linh kiện điện, điện tử; các loại máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu.
Cần lưu ý tuyệt đối không mang bất kỳ vật dụng, tài liệu ngoài danh mục nêu trên vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động. Năm 2007, nhiều học sinh bị đình chỉ thi chỉ vì trong giờ làm bài, điện thoại di động kêu, giám thị phát hiện và lập biên bản.
Ngoài ra, cần chú ý đến việc làm các phần riêng và phần lựa chọn. Nếu ra khỏi phòng thi sớm, đối với các môn thi tự luận, không đem đề thi ra ngoài bởi khi chưa hết giờ làm bài, đề thi vẫn là tài liệu nằm trong danh mục tối mật.
Năm 2007, tỷ lệ tốt nghiệp hệ THPT là 80%, bổ túc THPT là 46%.
Lần thi đầu, có hơn 900.000 học sinh THPT và 152.000 học sinh bổ túc THPT dự thi. Tỷ lệ tốt nghiệp giảm ở tất cả các tỉnh, bình quân cả nước đạt gần 67% ở hệ THPT và 27% ở hệ bổ túc, gần 400.000 thí sinh trượt.
Lần thi thứ hai, trong tổng số 390.000 thí sinh thi lại có 43.000 em bỏ thi. Tỷ lệ tốt nghiệp lần này cao hơn trước đó nhưng vẫn còn gần 240.000 em thi trượt.
Tiến Dũng