Cuộc thi khởi động từ ngày 15/4, thu hút sự quan tâm của gần 7.000 giáo viên và học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông toàn quốc. Ở vòng sơ khảo, các đội thi sẽ phải hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến và gửi đề tài dự thi về cho ban giám khảo. Để hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất, các đội thi cần lưu ý những điểm dưới đây.
Tham gia đủ chương trình đào tạo trực tuyến
Mỗi đội thi bao gồm một giáo viên và các học sinh cần tạo tài khoản để đăng nhập, tham gia nội dung đào tạo từ website.
Chương trình đào tạo trực tuyến của "Solve for Tomorrow 2021" bao gồm nhiều nội dung được thiết kế sinh động, thiết thực ở dạng video ngắn nhằm hỗ trợ các đội thi tốt nhất đồng thời cung cấp kỹ năng quan trọng trong học tập và giảng dạy thực tế. Trong đó, chương trình bắt buộc Quản lý dự án sẽ giúp giáo viên trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành người đồng hành với học sinh.

Các đội thi được đào tạo các phương pháp và kỹ năng để thể hiện ý tưởng và phát triển sản phẩm. Tham gia khóa đào tạo trực tuyến tại đây.
Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, các em học sinh có rất nhiều lợi thế ở việc tư duy sáng tạo, sở hữu nhiều ý tưởng đột phá, mới mẻ. Vì vậy, các em cần được khuyến khích để phát huy các thế mạnh của mình, đồng thời được quản lý để có thể làm việc nhóm với nhau, phát huy năng lực vượt trội cá nhân theo cách hài hòa với tập thể, hướng đến mục tiêu chung. Ngoài quản lý con người, giáo viên cũng sẽ quan tâm đến công việc, quản lý tiến độ thực hiện và quản lý rủi ro.
Một trong những nội dung đào tạo nổi bật là tư duy thiết kế. Theo đại diện ban tổ chức, đây là một cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong các hoạt động sáng tạo, sử dụng các công cụ của nhà thiết kế để gắn kết nhu cầu của con người, tính khả thi của công nghệ và tính bền vững của mô hình kinh doanh. Không chỉ ứng dụng tư duy thiết kế trong phạm vi cuộc thi, các em có thể vận dụng phương pháp này để phục vụ cho việc học tập và cuộc sống.

Đội thi giành giải nhì năm 2020 nhờ ứng dụng thành công các nôi dụng đào tạo trực tuyến.
Phần hướng dẫn trực tuyến từ các chuyên gia đào tạo giúp học sinh có phương pháp tiếp cận mới về cách giải quyết vấn đề, từ đó định hướng và tự mình thay đổi tư duy, đổi mới sáng tạo, thực hiện các dự án một cách hiệu quả. Năm nay, cả học sinh và giáo viên cần hoàn thành bài kiểm tra của chương trình đào tạo bắt buộc để nhận được mã chứng nhận nộp bài dự thi.
Chọn đề tài sáng tạo và thực tế
Điểm mới của "Solve for Tomorrow" năm nay là được bổ sung thêm lĩnh vực xã hội, giúp các đội thi sẽ có nhiều không gian sáng tạo ý tưởng. Tuy nhiên, sự mở rộng này cũng mang đến thách thức bởi các đội thi cần chọn chủ đề đặc biệt và phát triển giải pháp hợp lý mới có thể gây ấn tượng cho ban giám khảo ở vòng loại.
Cuộc thi được chia thành hai bảng A và B, tương ứng với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Nhờ vậy, thí sinh không gặp phải sự chênh lệch về kiến thức. Các đội cần xem kỹ thể lệ để nộp bài dự thi theo đúng bảng, tránh trường hợp bị loại vì không hợp lệ.

Một trong những đội giành chiến thắng của "Solve for Tomorrow 2020".
Với tổng giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng và nhiều thay đổi trong năm nay, "Solve for Tomorrow 2021" kỳ vọng sẽ thu hút hơn 70.000 học sinh, giáo viên toàn quốc.
Ông Choi Joo Ho - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết, Samsung Việt Nam tự hào vì luôn đồng hành với các bạn trẻ Việt Nam trong hành trình phát triển và khám phá bản thân. Cuộc thi Solve for Tomorrow 2021 sẽ là một sân chơi bổ ích, giúp cho các bạn trẻ thêm yêu thích khoa học, phát triển tư duy sáng tạo, thể hiện trách nhiệm của cá nhân trước những vấn đề cấp thiết của cộng đồng. Cuộc thi này là một trong chuỗi các hoạt động nhằm trao cơ hội, khơi dậy tiềm năng của thế hệ trẻ theo đúng tinh thần và nền tảng tầm nhìn CSR toàn cầu 'Enabling People' của Samsung.
Thảo Trang (Ảnh: Samsung)