Nhiều gia đình nhắc nhở, dặn dò con cháu từ phút giao thừa trở đi không được quấy khóc, nghịch ngợm, cãi cọ nhau, không nói tục chửi bậy hay vứt rác, viết vẽ bừa bãi. Cha mẹ, anh chị cũng không nên quở mắng, trách phạt con em.
Đối với bà con xóm giềng, dù trong năm cũ có điều gì xích mích cũng xí xóa hết. Dầu không thực lòng cũng tỏ ra ôn tồn hòa nhã, không ai nói khích bác hoặc bóng gió ác ý trong ngày đầu năm, dù là lỡ miệng; đối với ai cũng tay bắt mặt mừng.
Quà tết, lễ Tết
Bình thường, thăm hỏi nhau có khi cũng mang theo quà, biểu lộ mối ân tình, nhưng đi vào dịp Tết vẫn có ý nghĩa hơn, trước vài hôm càng quý. Học trò tết thày cô giáo, bệnh nhân tết bác sĩ, con rể tết bố mẹ vợ...
Ngoại trừ động cơ hối lộ cầu danh lợi thì việc biếu quà năm mới có ý nghĩa tình cảm, nên làm. Tuy nhiên, nhiều người có tâm lý ngại đến nhà người khác vì không có quà. Như vậy là gò bó, câu nệ làm giảm giá trị tình cảm, không nên có.
(Theo Phong tục tập quán Việt Nam)