Ông Trần Văn Xin, Phó ban điều hành dự án thuỷ điện Bản Vẽ cho biết, do việc tìm kiếm thi thể khó khăn và kéo dài nên việc xác định danh tính rất khó. 6 ngày đã trôi qua kể từ khi xảy ra thảm họa sập núi, nhiều khả năng thi thể nạn nhân đã bị thối rữa.
Hôm qua, lực lượng cán bộ Viện khoa học hình sự của Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để lấy mẫu AND, xác định danh tính 9 nạn nhân còn lại. Hôm nay, các cán bộ đã bắt đầu lấy mẫu AND thân nhân của 9 nạn nhân chưa đưa thi thể ra khỏi đống đổ nát.
![]() |
Lực lượng cứu nạn điều thêm 2 máy khan đá hiện đại đến hiện trường đẩy nhanh việc khoan đá nổ mìn tìm kiếm thi thể. Ảnh: Đắc Tâm |
Thướng tá Đào Hồng Lập, Trường phòng Cảnh sát điều tra kinh tế và quản lý chức vụ (PC15) dẫn đầu tổ điều tra thuộc Công an Nghệ An và Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường vào cuộc điều tra nguyên nhân gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 18 kỹ sư, công nhân thiệt mạng. Cuộc điều tra này có thể kéo dài hàng tháng mới có kết luận chính thức.
Lực lượng chức năng thuộc Bộ Công thương, Bộ Xây dựng đang điều tra độc lập nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn tại công trường thuỷ điện Bản Vẽ.
Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ Công thương, Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan xác định rõ nguyên nhân sự cố và sớm báo cáo Thủ tướng.
6 ngày trước, một nửa quả núi ước lượng trên nửa triệu m3 đất đá tại mỏ khai thác D3, công trình thuỷ điện Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An), đã sụp xuống, vùi lấp 18 công nhân.
Nhóm phóng viên